Cán cân thanh toán thặng dư 3 tỷ USD

Cán cân thanh toán thặng dư 3 tỷ USD
TP - Cán cân thanh toán tổng thể năm tới dự kiến thặng dư 3 tỷ USD, thông tin trong phiên họp 16 - 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, dự kiến cán cân thương mại thâm hụt 3,3 tỷ USD, cán cân vãng lai thâm hụt 5,5 tỷ USD, cán cân vốn và tài chính thặng dư 10 tỷ USD. 9 tháng đầu năm nay, xuất siêu 34 triệu USD đã đưa cán cân thanh toán tổng thể thặng dư trên 8 tỷ USD, góp phần tăng dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ.

* 6 tháng đầu năm kiều hối chuyển về Việt Nam đã đạt hơn 6,3 tỷ USD, bằng 70% so với cả năm 2011. Tính chung, kiều hối và đầu tư từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mỗi năm đạt xấp xỉ 20 tỉ đô la Mỹ.

Tỷ giá USD/VND những ngày này đang “neo” ổn định, thậm chí tại các NHTM, báo giá mua – bán đầu tuần giảm nhẹ.

PV
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG