Cận cảnh nhà máy 12.000 tỷ đồng hoen gỉ, ngập nước thải

TPO - Nhà máy Đạm Ninh Bình (Cty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Vinachem) hoạt động từ năm 2012 đến nay mới 4 năm nhưng liên tục hỏng hóc, hoen gỉ, khuôn viên ngập ngụa nước thải. Hiện nhà máy lỗ 2.000 tỷ đồng đã tạm dừng hoạt động khiến 400 công nhân phải nghỉ việc.

Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 6/5 cho thấy, khuôn viên của nhà máy đạm Ninh Bình ngập ngụa nước thải, than bùn, cùng với mùi hắc ngộp thở một số khu vực. Ngoài ra nhiều thiết bị của nhà máy hoen gỉ, hệ thống ống dẫn khí bục nát...

Trước đó, ngày 17/10/2012, PC49 Công an tỉnh Ninh Bình bắt quả tang Nhà máy Đạm Ninh Bình dùng 5 vòi bơm nước thải ra sông Đáy, công suất mỗi vòi lên tới 1.000m3/giờ.

Xét nghiệm mẫu nước tại khu vực cá chết, bò chết cạnh Nhà máy Đạm Ninh Bình và xung quanh KCN Khánh Phú - nơi đặt nhà máy, có nhiều chất độc hại vượt giới hạn cho phép nhiều lần. Đặc biệt chất amoni có lúc vượt từ 26 đến 1.030 lần mức cho phép. 

Cận cảnh nhà máy 12.000 tỷ đồng hoen gỉ, ngập nước thải ảnh 2
Cận cảnh nhà máy 12.000 tỷ đồng hoen gỉ, ngập nước thải ảnh 3

Bò của người dân chết cạnh nhà máy đạm Ninh Bình năm 2012.

Cận cảnh nhà máy 12.000 tỷ đồng hoen gỉ, ngập nước thải ảnh 4

Nhà máy đạm Ninh Bình nằm 'im thin thít' gần 1 tháng nay. Ảnh chụp ngày 6/5/2016. Ảnh: Minh Đức

Cận cảnh nhà máy 12.000 tỷ đồng hoen gỉ, ngập nước thải ảnh 5

Nước thải trong khuôn viên nhà máy đạm Ninh Bình. Ảnh chụp ngày 6/5/2016.

Cận cảnh nhà máy 12.000 tỷ đồng hoen gỉ, ngập nước thải ảnh 6
Cận cảnh nhà máy 12.000 tỷ đồng hoen gỉ, ngập nước thải ảnh 7
Cận cảnh nhà máy 12.000 tỷ đồng hoen gỉ, ngập nước thải ảnh 8

Than, bùn ngập ngụa quanh dây chuyền sản xuất.

Cận cảnh nhà máy 12.000 tỷ đồng hoen gỉ, ngập nước thải ảnh 9
Cận cảnh nhà máy 12.000 tỷ đồng hoen gỉ, ngập nước thải ảnh 10 Hệ thống ống, lò hơi liên tục bị hỏng hóc.
Cận cảnh nhà máy 12.000 tỷ đồng hoen gỉ, ngập nước thải ảnh 11

Các tuyến đường trong KCN Khánh Phú ngập bùn đất.

MỚI - NÓNG