Cần có chế tài xử lý nếu không công khai kết quả kiểm toán
TP - Ngày 25/9, tại Hội thảo Giá trị và lợi ích của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong quản trị tài chính công, ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (KTNN) cho biết, để nâng cao giá trị kiểm toán cần quy định chế tài cụ thể đối với các trường hợp không công khai kết quả kiểm toán.
Tránh công khai hình thức mà phải xác định trách nhiệm của các cơ quan trong công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán. Ông Tuấn cho rằng, cần quy định trong Luật KTNN (sửa đổi) về đối tượng kiểm toán bao quát tất cả các nguồn lực tài chính công từ quỹ ngân sách Nhà nước.
Ông Trần Văn Tá, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam cho biết, hiện nay một số khoản thu thực chất là thu ngân sách nhưng để ngoài cân đối ngân sách như một số khoản thu phí, lệ phí, quỹ tài chính tập trung...
Cùng chuyên mục

MoMo dành tặng người dùng cuộc thi ‘Tôi chọn MoMo’

Giao dịch thị trường trái phiếu Chính phủ đạt 9.000 tỷ đồng/phiên

Điều chuyển, hạ cấp lãnh đạo Cục Đường thủy sau vụ 'quỹ đen'

PVN điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của BSR

Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên cất cánh về với đội bay của Bamboo Airways

Bà Phạm Thị Ngọc Quỳnh, người đưa MC Fish Việt Nam vượt biển

Vietcombank thưởng 1 tỷ đồng nếu đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games
