Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ

TPO - Những ngày cận Tết, tàu cá tấp nập vào cảng Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) với cá đầy ắp khoang, các thuyền viên nhanh chóng bốc dỡ cá bỏ cho thương lái để kịp về nhà đón Tết. Năm nay, giá hải sản chỉ tăng nhẹ so với ngày thường vì sức mua giảm do ảnh hưởng của dịch COVID - 19. 
Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ ảnh 1

Cận Tết, âu thuyền Thọ Quang luôn tấp nập và nhộn nhịp khi hàng trăm tàu cá trở về sau chuyến biển cuối năm. Mỗi ngày, có đến khoảng 55 - 60 tàu cá về cảng, có thời điểm lên đến gần 70 tàu, gấp đôi so với bình thường. 

Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ ảnh 2

Thời điểm tàu cập cảng đông nhất là khoảng 2h sáng và từ 12h đến 14h trưa mỗi ngày. Các xe chở hải sản của các đầu mối, công ty trên địa bàn và từ các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình... tấp nập ra vào thu mua, bốc dỡ hàng hóa.  

Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ ảnh 3

Dịp cuối năm, các tàu chủ yếu đánh bắt các loại cá có giá trị kinh tế cao, bán chạy trong dịp Tết Nguyên đán như: cá thu, cá bớp, cá chim trắng, cá ngừ, cá hố, mực...  

Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ ảnh 4

Mỗi ngày, sản lượng hải sản qua cảng khoảng 300 tấn và đều được các công ty, đầu nậu và thương lái thu mua toàn bộ ở cảng.

Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ ảnh 5

Các loại cá nhỏ cũng được các công ty chế biến thức ăn chăn nuôi thu mua để làm nguyên liệu đầu vào.

Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ ảnh 6 Theo tìm hiểu, vào thời điểm này, giá hải sản chỉ tăng nhẹ khoảng 5 - 10% so với những ngày khác trong năm. Theo ông Nguyễn Lại - Phó trưởng Ban quản lý (BQL) Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, giá hải sản dịp Tết sẽ tăng theo từng ngày, càng sát Tết thì càng tăng.
Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ ảnh 7

"Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19 nên sức mua giảm, giá hải sản dịp Tết dù có tăng nhưng vẫn không cao so với mọi năm. Một phần nữa là dịp Tết, hầu hết tàu đều tranh thủ đi biển, thời tiết thuận lợi nên sản lượng khai thác ổn định, không khan hiếm nguồn hàng", ông Lại nói. 

Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ ảnh 8 Cụ thể, giá mực lá (loại 1 con/kg) là 300.000 đ/kg (ngày thường 250.000 đồng/kg), mực ống loại 25 cm/con là 260.000 đ/kg (ngày thường 220.000 đ/kg), các loại cá ngừ là 70.000 - 80.000 đ/kg, cá hố 180.000 - 200.000 đ/kg, cá bớp 145.000 đ/kg... Hầu hết giá các loại cá chỉ tăng nhẹ, một số loại còn giữ nguyên giá ngày thường.
Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ ảnh 9 Chỉ riêng mặt hàng cá thu, giá tăng mạnh khoảng 35% so với ngày thường. Tính đến ngày 8/2 (ngày 27 tháng Chạp Âm lịch), giá cá thu dưới 3kg là khoảng 260.000 đ/kg, tăng khoảng 30% so với hôm trước; cá thu lớn (từ 3 - 5 kg/con) được bán với giá 320.000 đ/kg.
Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ ảnh 10

Tàu cập cảng cá sáng 26 Tết, ông Phạm Văn Trung (chủ tàu QNg 97092 TS, ở Quảng Ngãi) cho hay, đợt này, tàu ông đi biển được gần 20 ngày, được 4,5 tấn cá các loại. "Vì không trúng luồng nên tàu đánh được ít cá to, chủ yếu là các loại các mực nhỏ. Cả chuyến biển vừa đủ để trả tiền cho bạn thuyền, lo liệu các chi phí chứ không dư dả được nhiều. Xong đợt này thì tàu tui cũng nghỉ Tết, ra năm, phải qua 20 âm mới đi lại", ông Trung nói.

Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ ảnh 11 May mắn hơn, tàu cá ĐNa 91169 TS của ngư dân Bùi Văn Trúc (Đà Nẵng) trúng luồng cá nên tàu cá mới ra khơi 8 ngày đã trở về với đầy cá, đánh được nhiều loại cá có giá trị cao như cá thu, cá bớp, các chim... "Trừ mọi chi phí, mỗi thuyền viên cũng được từ 10 – 12 triệu đồng, đủ cho một cái Tết ấm”, ông Trúc cho hay.
Cận Tết, tàu tấp nập về cảng, cá đầy ắp khoang, giá hải sản chỉ tăng nhẹ ảnh 12

Theo Phó trưởng BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, thời điểm này, vì số lượng tàu cập bờ lớn nên BQL tăng cường bố trí lực lượng trực, hỗ trợ bà con ngư dân vào cảng, hỗ trợ các tàu bốc dỡ nhanh hải sản để kịp tiêu thụ. "Chúng tôi cũng thực hiện phối hợp với lực lượng công an, biên phòng duy trì các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 theo quy định, kiểm soát chặt người vào, ra cảng không để người dân chủ quan", ông Lại chia sẻ.

MỚI - NÓNG