Cần Thơ: Doanh số mua USD của ngân hàng giảm 40%

Cần Thơ: Doanh số mua USD của ngân hàng giảm 40%
TP- Đại diện Ngân hàng Đông Á, Chi nhánh Cần Thơ, cho biết trong mấy ngày này doanh số USD mua vào giảm tới 40%. Sự sụt giảm này là do USD tăng giá so với tiền đồng Việt Nam.

Thị trường mua bán USD ở Cần Thơ nhìn chung đang biến động mạnh do sự tăng giá của đồng USD. Người dân bắt đầu có dấu hiệu “găm” USD chờ tăng giá, nhưng không có hiện tượng “gom” USD.

Tại các tiệm vàng, số lượng USD trao đổi rất thấp. Nhiều tiệm không mua vào và bán ra một USD nào trong những ngày qua. Những tiệm vàng lớn như Kim Tín trên đường Nguyễn Văn Cừ hay Tiến Liên tại Trung tâm thương mại Cái Khế (đều ở quận Ninh Kiều) cũng chỉ mua vào vài trăm USD/ngày, số bán ra rất thấp.

Các chủ tiệm vàng cho biết, đa phần người dân bán USD là nhỏ lẻ vì cần tiền. Người có nhu cầu tích trữ và kinh doanh không bán mà cũng chưa dám gom USD tại các tiệm vàng vì còn nghe ngóng thị trường.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.