Cảng Tuần Châu chính thức khai thác đón tàu du lịch quốc tế.

TPO - Ngày 25/9, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định số 3465/QĐ-BGTVT công bố Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh) được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài.
Cảng Tuần Châu chính thức khai thác đón tàu du lịch quốc tế. ảnh 1

Phối cảnh tổng thể Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu.

Theo đó, vị trí đón tàu nước ngoài tại bến cảng phía Nam, Đông Nam đảo Tuần Châu (TP Hạ Long). Cảng được phép tiếp nhận tàu thủy Việt Nam và tàu nước ngoài có chiều dài đến 100m, mớn nước đến 5,5m.

Đây là cảng khách nhân tạo được xếp loại I do Công ty TNHH Âu Lạc (Tập đoàn Tuần Châu) đầu tư xây dựng trên diện tích 200ha, nằm ở nơi kín gió, có chiều dài tuyến bến gần 7km, độ sâu 10-17m, với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng. 

Cảng Tuần Châu chính thức khai thác đón tàu du lịch quốc tế. ảnh 2

Bến cảng số 1 được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu đưa khách tham quan vịnh Hạ Long của các phương tiện thủy.

Cảng được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại mang tầm cỡ quốc tế gồm nhà ga có các nhà hàng, quầy bar, khu bán hàng lưu niệm, khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Cùng với đó là hệ thống văn phòng đại diện của các hãng tàu; khu nhà làm việc của các cơ quan chức năng; hệ thống hậu cần cung cấp nước ngọt, nhiên liệu cho các tàu du lịch...

Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu là bến cảng du lịch chuyên dụng đầu tiên, nhân tạo lớn nhất tại Việt Nam, sẽ được quy hoạch để phục vụ đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long, có thể tiếp nhận cùng lúc 2.000 tàu neo đậu đón, trả khách.

Được biết, sáng 7/10, cảng du lịch Tuần Châu chính thức làm lễ công bố đón tàu khách du lịch quốc tế, khai trương cảng và gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 

MỚI - NÓNG