Casino Thừa Thiên Huế không được các bộ ủng hộ

Sau Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế là địa phương tiếp theo xin làm casino.
Sau Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế là địa phương tiếp theo xin làm casino.
Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng chưa có căn cứ để chấp thuận đề xuất bổ sung Lăng Cô – Chân Mây vào quy hoạch casino, trong khi quan điểm của Bộ Tài chính là sẽ xem xét trong quá trình xây dựng nghị định.

Sau khi Bộ Tư pháp và Xây dựng có ý kiến về việc bổ sung khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô vào quy hoạch casino, các bộ Tài chính và Kế hoạch & Đầu tư vừa có văn bản nêu quan điểm về kế hoạch này của Thừa Thiên Huế.

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, hiện Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính xây dựng và trình Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh casino, trong đó có nội dung nghiên cứu quy hoạch. “Hiện nay, nghị định đang trong quá trình hoàn thiện, chưa ban hành nên chưa có căn cứ pháp lý để xem xét đề xuất của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế”, cơ quan này nêu ý kiến.

Trong khi đó, cơ quan đang xây dựng nghị định là Bộ Tài chính cho biết sẽ xem xét đề xuất của tỉnh trong quá trình nghiên cứu, xây dựng quy hoạch kinh doanh ngành nghề nhạy cảm này. 

Trước đó, quan điểm của Bộ Xây dựng cũng cho rằng chưa có đủ căn cứ để xem xét bổ sung quy hoạch dự án nêu trên, khi hiện cả nước có 7 trường hợp khác cấp phép theo từng dự án riêng biệt, chưa có quy hoạch rõ ràng. Bộ Tư pháp thì cho rằng việc có bổ sung hay không nên được xem xét khi nghị định về hoạt động này được hoàn thành.

Theo kiến nghị hồi giữa tháng 5 của Thừa Thiên Huế, địa phương cho hay đã có nhiều đối tác ngoại đang có dự án tại địa phương tỏ ra rất quan tâm đến việc đầu tư khu dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino.

Do vậy, tỉnh kiến nghị đưa Lăng Cô – Chân Mây vào quy hoạch casino nhằm thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn của những nhà đầu tư thực sự có năng lực tài chính, kinh nghiệm kinh doanh du lịch nhằm thu hút khách quốc tế đến với Huế, đến với miền trung nhiều di sản.

Một năm trước, tại hội nghị về cải cách thể chế, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh từng than thở "rất mệt mỏi và chịu áp lực rất lớn" vì rất nhiều tỉnh xin làm casino. Ngoài các tỉnh có kinh tế phát triển thì Hà Giang - một địa phương thuộc diện nghèo nhất nước cũng từng xin mở loại hình kinh doanh này.

Tại dự thảo Nghị định về loại hình kinh doanh casino đang được Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, cơ quan này đề xuất người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên có thể được vào chơi tại các điểm kinh doanh casino. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.