Cắt giảm 3.800 tỷ đồng ngân sách chi thường xuyên

Cắt giảm 3.800 tỷ đồng ngân sách chi thường xuyên
TP - Tin từ Bộ Tài chính, với yêu cầu cắt giảm 10% chi ngân sách thường xuyên, đến thời điểm này, theo báo cáo từ các địa phương và bộ ngành sẽ có khoảng 3.800 tỷ đồng trong các khoản chi thường xuyên của ngân sách năm 2011 được cắt giảm (từ hội họp, đi nước ngoài, mua sắm ô tô...).

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo bộ cho biết: Theo tổng hợp báo cáo, 10% ngân sách từ 61/63 tỉnh thành khoảng gần 3.000 tỷ đồng; các bộ, cơ quan trung ương và các hội ở trung ương (75/78 đầu mối) khoảng 800 tỷ đồng.

Liên quan đến mua sắm xe công, theo Bộ Tài chính, trong điều kiện kinh tế phát triển bình thường thì cần thay thế mỗi năm khoảng 10% số xe công hiện có, tương ứng khoảng 3.000 chiếc. Với mức giá bình quân là 600-700 triệu đồng/chiếc (QD 61), một năm ngân sách nhà nước phải chi khoảng 2.000 tỷ đồng cho việc thay thế xe công. Vì vậy việc tạm dừng mua sắm ô tô công sẽ tiết kiệm cho ngân sách một khoản đáng kể.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).