Cây si dáng chữ S từng được trả giá 4 tỷ đẹp cỡ nào?

Cây si có chiều cao hơn 4m, thân xù xì, dáng chữ S... thu hút nhiều người yêu thích, đam mê cây cảnh.
Cây si dáng chữ S từng được trả giá 4 tỷ đẹp cỡ nào? ảnh 1

Cây si trên của gia đình ông Nguyễn Văn Ngọ (62 tuổi), ở xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Trong khu vườn nhà ông Ngọ có hàng trăm cây cảnh đẹp, quý hiếm, trị giá nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, cây si hình chữ S có chiều cao hơn 4m là đặc biệt hơn cả.

Cây si dáng chữ S từng được trả giá 4 tỷ đẹp cỡ nào? ảnh 2

Thân của cây xù xì, uốn lượn hình chữ S. Cây si này còn được ông Ngọ đặt tên “Hồn Việt”. "Đã có người trả 4 tỷ đồng để mua nhưng tôi chưa muốn bán", ông Ngọ nói.

Cây si dáng chữ S từng được trả giá 4 tỷ đẹp cỡ nào? ảnh 3
Cây si dáng chữ S từng được trả giá 4 tỷ đẹp cỡ nào? ảnh 4

Cây có nhiều tán nhỏ, lá xanh mướt.

Cây si dáng chữ S từng được trả giá 4 tỷ đẹp cỡ nào? ảnh 5

 Cây si được đặt ở ngay gần khu vực cổng ra vào và được ông Ngọ coi là “bảo bối” của gia đình.

Cây si dáng chữ S từng được trả giá 4 tỷ đẹp cỡ nào? ảnh 6

Rễ của cây si là loại rễ chùm, một số rễ nổi trên mặt đất. Theo chủ nhân, cây này có độ tuổi hàng trăm năm. Năm 2017, cũng có một số đoàn khách ở ngoài tỉnh đến thăm, hỏi mua nhưng ông chưa muốn bán.

Cây si dáng chữ S từng được trả giá 4 tỷ đẹp cỡ nào? ảnh 7

Trong khu vườn nhà ông Ngọ còn có cây xương cá rất đẹp. Cây cao khoảng 1,5m, chiều ngang rộng khoảng 1m.

Cây si dáng chữ S từng được trả giá 4 tỷ đẹp cỡ nào? ảnh 8

Phần gốc của cây xương cá có hình thù lạ mắt

Cây si dáng chữ S từng được trả giá 4 tỷ đẹp cỡ nào? ảnh 9

Tán phía trên của cây xương cá tỏa bóng sum suê.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.