CEO của tập đoàn viễn thông Nortel từ chức

CEO của tập đoàn viễn thông Nortel từ chức
TPO - Ông Mike Zafirovski vừa từ chức Giám đốc Điều hành (CEO) tập đoàn truyền thông đang gặp rắc rối và đang bị thanh lý Nortel Networks.
CEO của tập đoàn viễn thông Nortel từ chức ảnh 1

Ông Zafirovski (phải) trong buổi thong báo kết quả kinh doanh quý 2. Ảnh: AP

Ngoài ra, hãng còn tuyên bố, Ban giám đốc sẽ giảm từ chín xuống còn ba thành viên, do quý vừa qua lỗ gấp đôi so với quý trước và đang thực hiện tái cơ cấu tổ chức.

Zafirovski là CEO từ năm 2005. Ông đã cố gắng đưa Nortel vượt qua khó khăn những năm đầu thế kỷ 21, nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế làm thay đổi nhanh chóng, đẩy Nortel trở thành hãng công nghệ đầu tiên phải nộp hồ sơ phá sản hồi đầu năm.

Hiện, Nortel thực hiện các tiến trình để bán tải sản. Tháng trước, tập đoàn viễn thông Thụy Điển LM Ericsson đồng ý mua lại bộ phận thiết bị không dây của Nortel với giá 1,13 tỷ USD. Song, thỏa thuận này cần được chính phủ Canada tán thành.

Với việc Zafirovski ra đi, Nortel thông báo, hãng sẽ yêu cầu hãng kiểm toán Ernst & Young "nâng cao vai trò giám sát các hoạt động của hãng như tiến trình bán tài sản và các hoạt động tái cấu trúc khác".

Ông Zafirovski cho biết, Nortel mong chờ sẽ tìm được các đối tác mua phần lớn tài sản còn lại vào cuôi tháng tới.

Trước khi bị phá sản, Nortel có khoảng 25.000 nhân viên trên toàn cầu. Trong những năm thập kỷ 1990, giai đoạn bùng nổ viễn thông và internet, hãng Nortel từng có tới 95.000 nhân viên.

Vào thời điểm năm 2000, hãng viễn thông này từng chiếm 1/3 giá trị thị trường Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto với vốn hóa 297 tỷ USD.

Nortel được thành lập bởi Northern Electric & Manufacturing năm 1895, cung cấp thiết bị cho hệ thống điện thoại Canada. Hãng tiên phong dịch vụ mạng kỹ thuật số trong những năm thập kỷ 1970 và trở thành nhà cung cấp viễn thông hàng đầu thế giới.

Năm 1997, Nortel trở thành hãng cung cấp thiết bị dịch vụ viễn thông lớn thứ hai thế giới chỉ sau hãng viễn thông Mỹ AT&T.

Hôm đầu tuần, Nortel thông báo lỗ 274 triệu USD, tức 55 cent/cổ phiếu trong qúy vừa qua, trong đó chi phí tái tổ chức là 130 triệu USD. Cùng kỳ năm trước, hãng lỗ 113 triệu USD, tức 23 cent/CP. Doanh thu quý này giảm 25% xuống còn 1,97 tỷ USD.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG