Chai rượu giá gần 900 triệu đồng

Chai rượu giá gần 900 triệu đồng
Một nhà sưu tập giấu tên vừa chi tới 54.000 USD (tương đương 865 triệu đồng) để mua một chai whisky Scotland 81 năm tuổi tại cuộc đấu giá vừa diễn ra tại New York.
Chai rượu giá gần 900 triệu đồng ảnh 1
Chai whisky trị giá 54.000 USD - Ảnh: AP

Nhà đấu giá Christie's, đơn vị tổ chức cuộc đấu giá cho hay, phần whisky này được chưng cất và bảo quản từ năm 1926 tại vùng Macallan, Scotland, sau đó đến năm 1986 được đóng chai.

Chai whisky này chỉ là một trong số hàng trăm chai rượu mạnh và vang quý hiếm được Christie's đưa ra đấu giá trong đợt này. Cuộc đấu giá mang về tổng cộng 304.800 USD, trong đó riêng một lô 729 chai whisky thu về tới 102.000 USD.

Đây cũng là lần đầu tiên một cuộc đấu giá rượu được tổ chức tại New York trong hơn 80 năm qua, từ khi Mỹ thực hiện lệnh cấm sản xuất, buôn bán và vận chuyển rượu.

Lệnh cấm này áp dụng trong các năm 1920-1933, nhưng chính quyền bang New York vẫn cấm đấu giá rượu cho đến gần đây. 

Theo VnExpress/AP

MỚI - NÓNG