Chấm điểm độ đậm đà cùng chiếc máy cộp mác Pepsi Muối

Rất đông bạn trẻ hào hứng tham gia thử thách tạo dáng trước chiếc máy Pepsi Muối
Rất đông bạn trẻ hào hứng tham gia thử thách tạo dáng trước chiếc máy Pepsi Muối
Tết này khỏi lo “nhạt” vì đã có thử thách mới, cực vui nhộn từ Pepsi: Tạo dáng “đậm đà”, nhận ngay quà “chất”! Theo đó, những chai Pepsi Muối phiên bản giới hạn sẽ dành tặng cho những ai có màn tạo dáng “cực Muối” được chiếc máy  đo độ “đậm đà” của Pepsi lựa chọn.

Đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, thử sức kéo đã quá thường. Mốt năm nay là phải đi đo …độ đậm đà. Gây sốt khắp cả nước ngay trong dịp cuối năm, chiếc máy siêu độc đi kèm “thử thách tạo dáng” của Pepsi Muối này sẽ chấm điểm độ “đậm đà” của bạn – một trải nghiệm không thể bỏ qua trong mùa Tết năm nay.

Chiếc máy hiện đang được phủ sóng rộng rãi từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn, từ ngoại ô vào thành phố, tạo ra cơn bão “tạo dáng” lan tỏa khắp cả nước trong những ngày cận Tết. Dễ dàng bắt gặp hình ảnh dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt được “tạo dáng” trước chiếc máy độc lạ này từ Pepsi Muối.

Chấm điểm độ đậm đà cùng chiếc máy cộp mác Pepsi Muối ảnh 1 Một nhóm bạn tham gia thử thách trẻ chia sẻ: “Bọn mình chơi với nhau cũng khá lâu nhưng rất hiếm khi có thể thoải mái ôm lấy nhau, tạo những kiểu dáng khó đỡ và cười sảng khoái đến như vậy. Cảm ơn Pepsi đã mang đến trải nghiệm bên nhau tuyệt vời như thế này.
Chấm điểm độ đậm đà cùng chiếc máy cộp mác Pepsi Muối ảnh 2 Một nhóm bạn được chấm điểm cực “Muối” nè.

Đo độ đậm đà thì không phân biệt độ tuổi và giới tính, chỉ cần bạn có một tâm hồn trẻ trung, yêu đời và không ngại thách thức. Vì thế, chiếc máy “thử thách tạo dáng” của Pepsi Muối không chỉ được săn đón bởi giới trẻ mà còn thu hút nhiều những cô chú trung niên ở những vùng nông thôn nơi chiếc máy “ghé qua" đến trải nghiệm thử thách độc đáo này. Từ những tò mò, bỡ ngỡ lúc ban đầu, những vị khách trung niên đã rất nhiệt tình tham gia thử thách. Ai nấy đều nở nụ cười sảng khoái khi thực hiện những kiểu dáng khác, lạ và đầy vui nhộn. Dường như không còn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, cô bác trung niên hay giới trẻ nữa, tất cả trở nên gần gũi hơn khi đón nhận thử thách tạo dáng của Pepsi.

Để rồi sau đó, người chơi sẽ nhận sản phẩm “làm mưa làm gió” suốt thời gian qua. Là lúc niềm vui gắn kết được nhân lên nhiều lần khi mọi người tận hưởng hương vị đậm đà của Pepsi Muối – món quà bí mật từ chiếc máy!

Chấm điểm độ đậm đà cùng chiếc máy cộp mác Pepsi Muối ảnh 3 Nụ cười sảng khoái của những vị khách trung niên khi tham gia thử thách cùng Pepsi Muối.
Chấm điểm độ đậm đà cùng chiếc máy cộp mác Pepsi Muối ảnh 4 Người chơi nhận được Pepsi Muối sau khi tạo dáng chính xác

“Đậm đà quá”, “thơm ghê”, “lạ thiệt”, “ngon hơn”, “đã”,…, đó chính là cảm xúc của những người chơi ngay sau khi nếm thử vị Pepsi Muối lần đầu tiên. Một “Pepsi fan” trung niên chia sẻ: “Tết nào nhà cô cũng mua Pepsi về uống và làm quà cho người thân, nên nghe đồn Pepsi có vị mới là Pepsi Muối cô cũng rất tò mò. Sau khi nếm thử cô thấy thích lắm, Pepsi Muối này vị đậm hơn, thơm hơn, chắc hợp với những món béo béo ngày Tết nè”.

Như chia sẻ từ những bạn trẻ tham gia trải nghiệm, ẩn bên trong tiếng cười sảng khoái mà thử thách tạo ra cho người chơi chính là thông điệp mà Pepsi Muối muốn truyền tải đến mọi người trong dịp Tết năm nay. Mỗi chúng ta đều là những hạt muối, ai cũng có độ đậm đà riêng của mình. Nhưng tại sao Tết vẫn nhạt? Đó là do chúng ta chưa thật sự kết nối với nhau. Vậy tại sao không biến niềm vui từ khoảnh khắc ngắn ngủi trước chiếc máy tạo dáng thành một mùa Tết đậm đà? Bạn thân ơi, đã tốn thời gian hẹn nhau ra phố thì đừng phí thời gian ngắm màn hình điện thoại nữa, hãy tắt wifi và nói chuyện với nhau đi! Gia đình ơi, sau một năm mới có dịp sum vầy thì đừng phí thời gian lướt newsfeed nữa, hãy ngước nhìn bố mẹ đã già đi bao nhiêu sau một năm xa cách! Mọi người ơi, đừng than Tết nhạt nữa, hãy “tắt wifi, bật kết nối thật”, mở Pepsi Muối, mở Tết đậm đà nhé!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.