Chậm giải ngân, làm tăng gánh nặng lãi vay

Chậm giải ngân, làm tăng gánh nặng lãi vay
TP - Chiều 18/8, tại cuộc tọa đàm “Giải ngân vốn đầu tư công, ODA- Minh bạch và hiệu quả” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, đại diện các cơ quan chức năng cho biết, việc chậm trễ trong giải ngân đang được cho là một điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế. Nếu không có giải pháp cấp bách để thúc đẩy tiến độ giải ngân, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng, trong khi tỷ lệ và nghĩa vụ vay trả nợ công ngày càng tăng cao.

Phân tích về nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn ODA chậm, ông Lưu Quang Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ KH&ĐT cho rằng, do quy trình, thủ tục, thẩm định đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn “văn hóa” là “đầu năm mải mê, ung dung, cuối năm mới đẩy nhanh tốc độ giải ngân”. Đặc biệt, một số cơ quan, đơn vị vẫn hiểu chưa đúng về ODA, cứ nghĩ rằng vốn viện trợ là cho không nên chưa có trách nhiệm trong việc giải ngân, triển khai dự án.

“Từ tháng 7/2017 chúng ta không còn được hưởng nguồn vốn ODA ưu đãi từ Ngân hàng thế giới nữa. Tương tự thời gian tới chúng ta sẽ phải vay ODA với chi phí đắt đỏ hơn từ các tổ chức khác. Do đó, việc giải ngân chậm chắc chắn sẽ khiến cho chi phí, lãi vay của dự án tăng lên”, ông Khánh cảnh báo.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.