“Chẩn bệnh” tuột dốc về năng lực cạnh tranh

“Chẩn bệnh” tuột dốc về năng lực cạnh tranh
TP - Ngày 27/3, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam cùng UBND tỉnh tổ chức hội thảo xung quanh “sự cố” Lâm Đồng tuột 20 bậc về chỉ số năng lực cạnh tranh trong điều hành quản lý kinh tế (PCI).

Theo đó, từ thứ hạng 32/64 tỉnh thành vào năm 2006, Lâm Đồng rớt xuống vị trí 52/64 tỉnh thành năm 2007.

Lâm Đồng chỉ có 2 trong 10 chỉ số thành phần của PCI được xếp hạng trung bình là thiết chế pháp lý, gia nhập thị trường; 8 chỉ số còn lại đều xếp hạng thấp bao gồm tính minh bạch, đào tạo lao động, tính năng động, chi phí thời gian, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân…

Trong tổng số 150 doanh nghiệp được khảo sát, hơn 76% cho rằng doanh nghiệp cùng ngành phải trả chi phí “ngoài luồng”, trên 41% doanh nghiệp nhận định các quan chức tỉnh sử dụng qui định với mục tiêu trục lợi…; chỉ có gần 19% cho rằng thời gian thực hiện các thủ tục hành chính giảm, 25% doanh nghiệp tin vào cơ chế công bằng khi giải quyết hợp đồng thuê đất, 32,04% tin sẽ được bồi thường thỏa đáng nếu bị thu hồi đất…

MỚI - NÓNG