Chánh văn phòng Bộ Tài chính giữ chức Chủ tịch SCIC

Tân Chủ tịch SCIC Nguyễn Đức Chi
Tân Chủ tịch SCIC Nguyễn Đức Chi
TPO - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước- SCIC.

Tại Quyết định 2428/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chi, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Quyết định của Thủ tướng căn cứ theo đề nghị của Bộ tài chính tại tờ trình ngày 9/11/2015, của Bộ Nội vụ tại tờ trình ngày 24/12/2015.

Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970, quê quán Hà Nội, có trình độ thạc sỹ kinh tế và hiện đang là Chánh văn phòng Bộ tài chính.

Ông Nguyễn Đức Chi được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm là ông Trần Văn Hiếu, người đã được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC từ ngày 26/7/2013. Như vậy, đây là lần đầu tiên Thủ tướng bổ nhiệm một Chánh văn phòng của Bộ Tài chính giữ chức Chủ tịch SCIC.

Trước đó, kể từ khi thành lập, Chủ tịch SCIC đều là Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Tài Chính kiêm nhiệm, bắt đầu từ ông Vũ Văn Ninh đến ông Vương Đình Huệ, Lê Thị Băng Tâm, Trần Trung Tá, ông Trần Văn Hiếu…

SCIC là siêu tổng công ty Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, tổng công ty này đang quản lý hàng trăm khoản vốn Nhà nước với tổng giá trị khoảng 17.000 tỷ đồng, giá thị trường gần 78.000 tỷ đồng.

Báo cáo mới đây của SCIC cho biết, sau 10 năm hoạt động, tổng Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt trên 30.000 tỷ đồng. So với thời điểm thành lập thì doanh thu tăng 65,4 lần, vốn chủ sở hữu tăng gấp 9,5 lần, tổng tài sản tăng gấp 13,8 lần (đạt khoảng 70.000 tỷ đồng, chưa bao gồm tài sản Nhà nước ủy thác quản lý).

Hiện SCIC đang quản lý 230 khoản vốn Nhà nước với tổng giá trị sổ sách là 17.000 tỷ đồng có giá Thị trường ước gần 78.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 35.000 tỷ đồng. Tổng công ty này cũng đang lên kế hoạch thoái vốn tại một số doanh nghiệp lớn như Vinamilk, FPT, Nhựa Tiền phong theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong 5 năm tới, SCIC hướng đến quy mô tổng tài sản là 22,5 tỷ USD và năm 2030 sẽ là 46 tỷ USD - bao gồm cả tài sản do Nhà nước ủy thác.

MỚI - NÓNG