Chậu địa lan giá gần 100 triệu đồng

Chậu địa lan giá gần 100 triệu đồng
Giới kinh doanh hoa Tết và chơi hoa địa lan ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) cho biết, chậu địa lan Trần Mộng có 120 nhành được chào bán giá gần 100 triệu đồng.

Chậu địa lan giá gần 100 triệu đồng

Đại gia vùng tiền ‘săn’ địa lan Sa Pa làm quà Tết

Giới kinh doanh hoa Tết và chơi hoa địa lan ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) cho biết, chậu địa lan Trần Mộng có 120 nhành được chào bán giá gần 100 triệu đồng.

Đây là chậu hoa quý hiếm và độc đáo nhất vì có nhiều nhành hoa sẽ cùng nở. Đây là chậu địa lan của gia đình ông Nguyễn Văn Minh ở tổ 2, thị trấn Sa Pa (Lào Cai) sẽ cùng khoe sắc đúng vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Chậu địa lan 120 nhành của ông Nguyễn Văn Minh ở Sa Pa.
Chậu địa lan 120 nhành của ông Nguyễn Văn Minh ở Sa Pa..

Để có được chậu hoa địa lan Trần Mộng “khủng”, ông Minh cho biết gia đình đã rất kỳ công ươm trồng và chăm sóc theo chế độ đặc biệt trong một thời gian dài để có được chậu địa lan với 120 nhành hoa sẽ cùng nở trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Giá bán của chậu địa lan này là 80 triệu đồng, cao hơn 10 triệu đồng so với chậu địa lan Trần Mộng có 68 nhành hoa của gia đình anh Dương Toàn Thắng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) bán cho một “đại gia” ở thành phố Vĩnh Yên 2 tuần trước.

Vụ hoa tết năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Minh đưa ra thị trường hơn 200 chậu địa lan Trần Mộng, tổng trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Theo báo Lào Cai

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG