Chậu địa lan Trầm Mộng 103 nhánh bán giá 70 triệu đồng

Chậu hoa địa lan Trầm Mộng có 103 cành hoa cùng nở vào dịp Tết Ất Mùi 2015
Chậu hoa địa lan Trầm Mộng có 103 cành hoa cùng nở vào dịp Tết Ất Mùi 2015
Chậu hoa địa lan Trầm Mộng thuộc dạng “khủng” nhất Sa Pa trên thị trường Tết năm nay là của gia đình anh Dương Toàn Thắng ở thị trấn Sa Pa, Lào Cai, được bán với giá 70 triệu đồng.

Vụ hoa Tết năm nay, gia đình anh Dương Toàn Thắng có hơn 500 chậu địa lan Trầm Mộng đạt tiêu chuẩn thương phẩm, trong đó có 300 chậu đã được tiêu thụ, thu về hàng trăm triệu đồng.

Trả lời phóng viên, anh Dương Toàn Thắng cho biết, chậu hoa địa lan Trầm Mộng này có 103 nhành hoa sẽ nở hoa cùng một chậu. Đây không chỉ là chậu hoa địa lan Trầm Mộng có nhiều nhành hoa nhất Sa Pa mà còn mang ý nghĩa khi số nhành hoa tương đương với tuổi thọ của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người sinh thời đã 3 lần lên thăm, động viên quân dân huyện vùng cao Sa Pa.

Được biết anh Thắng đã bán chậu hoa “khủng” trên cho một khách sạn ở thành phố Lào Cai với giá 70 triệu đồng.

Hoa địa lan Trầm Mộng là loài hoa Tết quý nhất của Sa Pa vì hương thơm quyến rũ, màu hoa quý phái và hoa thường nở 2 - 3 tháng mới tàn.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG