Chây ỳ di dời nhà máy, Vinashin nhận tối hậu thư

Chây ỳ di dời nhà máy, Vinashin nhận tối hậu thư
TP - Ngày 12/5, tin từ Bộ GTVT cho biết, do chây ỳ di dời Nhà máy Đóng tàu Đà Nẵng (tại Vịnh Mân Quang-Đà Nẵng) trả mặt bằng cho nhà đầu tư, liên tiếp cả Bộ GTVT và UBND TP Đà Nẵng đều ra tối hậu thư cho Vinashin.

> Khi doanh nghiệp gục ngã
> Doanh nghiệp 'đo lọ nước mắm...'

Theo đó, công văn của Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công ký (ngày 9/5) nói rõ: Yêu cầu Vinashin thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT và nghị quyết của chính tập đoàn này trả lại mặt bằng cho Cty CP Đầu tư Đô thị Vịnh Thuận Phước. Báo cáo kết quả thực hiện việc di dời trước ngày 20/5.

Cùng ngày ký công văn với Bộ GTVT, UBND TP Đà Nẵng còn nhấn mạnh: Đề nghị Vinashin chỉ đạo Cty TNHH MTV Đóng tàu Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải để trả lại mặt bằng cho nhà đầu tư, hoàn thành trước ngày 30/5.

Trong trường hợp Vinashin tiếp tục chây ỳ, UBND TP Đà Nẵng sẽ có biện pháp bắt buộc. Trước đó nhiều năm, Cty Vịnh Thuận Phước đã thanh toán đầy đủ giá trị di dời giải tỏa đền bù Nhà máy đóng tàu Đà Nẵng với số tiền 272 tỷ đồng, nhưng phía Vinashin không chịu thực hiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.