Chê chợ mới bạc tỷ, dân họp chợ lề đường

Chợ Nong mới trị giá hàng chục tỷ đồng vẫn không một bóng người. Ảnh: Ngọc Văn.
Chợ Nong mới trị giá hàng chục tỷ đồng vẫn không một bóng người. Ảnh: Ngọc Văn.
TP - Cách đây hơn 3 tháng, chợ Nong mới (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) được xây xong, nhằm mở rộng không gian mua bán và xóa bỏ “điểm đen” họp chợ gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, dân trong vùng hiện quay lưng, thờ ơ với khu chợ mới bề thế này.

Đầu giờ sáng một ngày cận Tết Ất Mùi - thời điểm mà nhiều phiên chợ tại Phú Lộc tấp nập người mua bán - khu chợ Nong mới bề thế (tọa lạc thôn Bình An, xã Lộc Bổn) vẫn trống huơ trống hoác. Cách đó chừng 1 km, chợ Nong cũ xuống cấp lại đông khách vào ra. Người dân tràn cả ra Quốc lộ 1A để họp chợ, giữ xe máy gây mất an toàn giao thông. Trước đó, “điểm đen” này từng xảy ra những vụ tai nạn xe cộ gây chết người.

Khi được hỏi lý do không đến họp chợ mới, nhiều người ở Lộc Bổn lắc đầu chê xa. Khi chuẩn bị xây chợ Nong mới, chính quyền không thông qua ý kiến dân về vị trí quy hoạch, nên giờ họ phản đối việc di chuyển đến chợ mới(?). Tiểu thương từ chối dời sang chợ mới do lo ngại tốn thêm một khoản tiền lớn để đấu lại lô.

Theo ông Võ Đại Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn, đầu năm 2012, chợ Nong mới được UBND huyện Phú Lộc đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của tỉnh và huyện, với tổng kinh phí 27 tỷ đồng, nhằm mở rộng không gian mua bán và khắc phục tình trạng mất an toàn về cháy nổ, xuống cấp tại chợ cũ. Giữa năm 2014, chợ Nong mới cơ bản hoàn thành xây dựng, với quy mô hai tầng, gồm 213 lô quầy các loại. Sau hai lần tổ chức đấu giá thuê lô chợ Nong mới vào các ngày 17 và 18/12/2014, việc này vẫn bất thành do dân từ chối tham gia.

Theo đánh giá từ UBND xã Lộc Bổn, sở dĩ dân chưa chịu dời chợ đến nơi mới là do thói quen mua bán sát quốc lộ có từ hàng chục năm nay. “Tiểu thương còn sợ mất mối bán hàng, khó thu hồi nợ đọng và lo ngại xáo trộn việc làm ăn bình thường lâu nay tại chợ cũ, nên họ không muốn chuyển đi… Sắp tới, cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc, từng cán bộ xã tăng cường về cơ sở để vận động bà con chấp hành chủ trương của huyện và xã”, ông Võ Đại Thắng cho biết. 

Cũng theo vị này, UBND huyện Phú Lộc vừa chỉ đạo phải đóng cửa chợ Nong cũ trước Tết Nguyên đán vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Khi tiểu thương vào chợ mới buôn bán, việc đóng tiền thuê lô sẽ chờ đến sau Tết mới thực hiện.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.