Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday

TPO - Trái ngược với sự ảm đạm trong buổi sáng, chiều thì buổi tối Black Friday chứng kiến cảnh dòng người chen chúc đến nghẹt thở, đổ về các cửa hàng thời trang có sale khủng để săn đồ.
Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 1

Ghi nhận trong tối nay (ngày 23/11), chính hội Black Friday - thứ 6 đen tối, vỉa hè trên phố Chùa Bộc không còn một chỗ đứng.

Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 2

Sau ngày làm việc, học tập, mọi người đổ xô đến các cửa hàng thời trang, quần áo để săn đồ.

Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 3

Người người ra vào liên tục tại các cửa hàng có sale "khủng".

Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 4

Nhiều mức sale hấp dẫn khác mua hàng từ 20% lên đến 50%.

Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 5

Thậm chí khuyến mãi giảm giá lên đến 80%, 90%.

Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 6

Do diện tích hẹp, nhiều cửa hàng lẻ mang hàng ra vỉa hè bán. Dòng người vây quanh kín mít.

Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 7

Người người liên tục qua lại các cửa hàng trên phố.

Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 8
 
Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 9

Khi nói đến Black Friday, người ta ngay lập tức nghĩ tới "siêu giảm giá" là cơ hội để người dân có thể mua những món đồ với giá không tưởng.

Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 10
 
Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 11

Lối vào các cửa hàng luôn chật chội kẻ ra người vào.

Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 12

Khá đông các bạn trẻ là sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội tham gia ngày hội.

Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 13

Chen chúc đến nghẹt thở.

Chen chân mua sắm trên phố Hà Nội ngày Black Friday ảnh 14

Bãi xe "tự phát" từ đó sinh ra ngay dưới lòng đường trong các ngõ từ phố Chùa Bộc khiến giao thông hỗn loạn. Mức giá trông là 10.000đ/xe máy. 

Tin liên quan