Chi 2,3 triệu USD để được ăn trưa cùng tỷ phú Buffett

Tỷ phú Warren Buffett
Tỷ phú Warren Buffett
TPO - Một công ty game trực tuyến Trung Quốc vừa trúng đấu giá hơn 2,3 triệu USD cho bữa trưa cùng với tỉ phú đầu tư Warren Buffett. Đến nay, Buffett đã huy động được gần 18 triệu USD cho quỹ Glide thông qua cuộc đấu giá bữa trưa.

Theo Shanghai Daily, công ty giải trí Da Lian Zeus Entertainment có trụ sở ở Bắc Kinh (Trung Quốc) được tuyên bố thắng cuộc trong chương trình đấu giá trực tuyến bữa trưa thường niên lần thứ 16 cùng với huyền thoại đầu tư Warren Buffett.

Zhu Ye, chủ tịch Da Lian Zeus đã đưa ra đưa ra mức giá cao nhất với số tiền 2.345.678 triệu USD trong số trong số 76 người tham gia để giành chiến thắng. Cuộc đấu giá kéo dài năm ngày từ tối 31/5 đến hôm 5/6 trên mạng đấu giá trực tuyến Ebay.

Người thắng cuộc trong đợt đấu giá có thể đi cùng 7 người khác, dùng bữa trưa với tỉ phú giàu thứ ba thế giới ở nhà hàng Smith & Wollensky tại thành phố New York (Mỹ).

Năm nay là năm thứ 16 liên tiếp Buffett tổ chức đấu giá bữa trưa và toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho quỹ từ thiện Glide Foundation có trụ sở ở San Francisco để giúp đỡ người nghèo và người vô gia cư.

Buffett, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway cho biết, trong bữa trưa, ông sẽ nói về hầu hết mọi thứ, về hoạt động từ thiện, về cuộc sống, song không phải là công việc kinh doanh của ông.
Khoảng hơn 40.000 người đã tham dự cuộc họp thường niên của công ty hồi tháng 5 để nghe ông Buffett trả lời câu hỏi. 

Trong cuộc đấu giá bữa trưa với Buffett lần đầu tiên vào năm 2000, số tiền thu được là 25.000 USD. Từ năm 2008, mức giá thắng cuộc vượt ngưỡng 1 triệu USD. Mức giá khởi điểm cho cuộc đấu giá thường niên là 25.000 USD.

Đến nay, Buffett đã huy động được gần 18 triệu USD cho quỹ Glide thông qua cuộc đấu giá bữa trưa.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG