Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng mạnh

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng mạnh
TP - Hôm qua, Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến cuối tháng 11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước tăng 9,58% so với tháng 12-2009. Riêng trong tháng này, mức tăng CPI của cả nước đạt 1,86%. Đây là mức tăng rất mạnh so với dự báo trước đó.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã tăng mạnh nhất, tới 3,45%. Trong đó, chỉ số giá lương thực tăng 6,02%, thực phẩm tăng 3,27% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,19%. Theo Tổng cục Thống kê, đây là một trong những nhân tố chính đẩy lạm phát leo thang.

Với nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, mặt bằng giá tăng 1,7% so với tháng 10. Bưu chính - viễn thông tiếp tục là nhóm hàng giảm giá duy nhất, với mức giảm 0,03%. Những biến động trong tháng cũng đẩy chỉ số giá vàng, USD tăng lần lượt là 8,67% và 3% trong tháng này. So với thời điểm cuối 2009, giá vàng hiện đã cao hơn 23,31%. Hải Phòng là địa phương có mức tăng CPI cao nhất 2,24%, vượt qua TPHCM (1,73%) và Hà Nội (1,93%).

Một đại diện Cục Quản lý giá Bộ Tài chính thừa nhận đơn vị này cũng sốc trước mức tăng cao như trên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.