1/3 số cổ phiếu tại VN tiếp tục giảm giá trong phiên giao dịch sáng nay, 1/3. Ảnh : TPO |
Tuy giảm điểm nhưng khối lượng cổ phiếu giao dịch vẫn ở mức cao 9.199.530 CK, đạt giá trị 1.063 tỷ đồng. Tổng hợp chung, 41 CK tăng giá, 26 CK đứng giá và 46 CK giảm giá.
5 CP có giá tăng nhiều nhất đó là BMC (270.000 tăng 12.000 đ); NAV (198.000 tăng 9000 đ); SSC (118.000 tăng 5000 đ); TTP (113.000 tăng 5000 đ) và HAS (95.000 tăng 5000 đ).
5 CP có mức giảm mạnh nhất đứng đầu vẫn là FPT với sụt khá mạnh 17.000 đ/CP (còn 615.000 đ); kế đến là KDC giảm 11.000 đồng/CP (còn 216.000 đ); PVD, TDJ, SF1 cùng giảm 8.000 đ/CP. Danh mục các mã CK được khớp lệnh nhiều nhất ngoài 4 gương mặt cũ STB, PPC, PRUUBF1; VFMVF1 còn có VNM với 387.460 CK được khớp.
Tại Hà Nội, HaSTC phiên sáng nay cũng giảm còn 424.68 điểm (-5.66); trong khi một loạt các CP blue-chip tiếp tục giảm sàn như BMI, SSI, BVS, NTP thì khối CP có giá tầm trung như SDA5 ,SDA6, SA7... vẫn tiếp tục tăng với mức thấp từ 2.000-10 .000 đ/CP.
Trong phiên này, nhà ĐTNN mua vào rất ít CP với khối lượng nhỏ (nhiều nhất là BMI với 8700 CK) ; trong khi đó CK được nhà ĐTNN bán ra nhiều nhất lại là BBC, cổ phiếu liên tục tăng trong những phiên gần đây với những thông tin về việc mã này rục rịch chuyển sàn.
Mặc dù khối lượng giao dịch vẫn lớn nhưng theo quan sát của PV trong sáng nay, số nhà đầu tư đến rút tiền mặt khá đông. Tuy nhiên, việc rút tiền này không phải do tác động sợ thị trường giảm điểm hay ngại ảnh hưởng cơn địa chấn từ TTCK Trung Quốc, Mỹ mà lại nghiêng về ý định đầu tư CP trên sàn OTC của một số người.
Liệu tác động dây chuyền của TTCK Trung Quốc và các thị trường khác trên thế giới có ảnh hưởng đến Việt Nam. Mặc dù các chuyên gia đều nhấn mạnh cần phải có thời gian phân tích một cách cụ thể . Tuy nhiên xét trên góc độ tâm lý, tác động này là khó tránh khỏi.