Chìm trong sắc đỏ, chứng khoán bị 'thổi bay' gần 56 điểm

Chìm trong sắc đỏ, chứng khoán bị "thổi bay" gần 56 điểm.
Chìm trong sắc đỏ, chứng khoán bị "thổi bay" gần 56 điểm.
TPO - Phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu do tác động từ giá dầu thế giới sụt giảm và tác động tâm lý tiêu cực từ dịch Covid -19.

Tại thời điểm 15h00, chỉ số VN-Index ở mức 835,49 điểm, giảm 55,95 điểm so với phiên giao dịch trước đó. Có tới 368 mã chứng khoán giảm giá, chỉ 14 mã đứng gia và 34 mã tăng giá. Đặc biệt, rổ VN30 đồng loạt giảm. Hàng loạt cổ phiếu Bluechip cũng ồ ạt giảm giá.

Thị trường giảm khi các thông tin về các ca nhiễm mới liên tục đưa ra vào 2 ngày cuối tuần. Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/3, ngay khi mở cửa, áp lực bán trên diện rộng khiến thị trường chìm ngập trong sắc đỏ. Chỉ số VN-Index rơi thẳng xuống dưới mốc 850 điểm ngay đầu phiên.

Áp lực xả hàng vẫn diễn ra ồ ạt, trong khi lực cầu tham gia khá yếu khiến hàng trăm mã mất điểm, trong đó nhiều mã lớn bé bị đẩy xuống mức giá sàn, đồng thời, thanh khoản thị trường cũng sụt giảm mạnh.

Diễn biến thị trường tiếp tục tiêu cực hơn về cuối phiên khi có thêm nhiều mã lao dốc khiến chỉ số VN-Index nới rộng hơn biên độ giảm, rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua, từ phiên 3/11/2017.

Trước phiên giao dịch ngày 9/3, các công ty chứng khoán dự báo lạc quan về thị trường. Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) dự báo, VN-Index vẫn nhận được sự hỗ trợ từ vùng 865-880 điểm. Khả năng thị trường sẽ sớm bước vào nhịp hồi phục ngắn hạn để tiến đến thử thách vùng 905-910 điểm từ vùng hỗ trợ này.

“Điểm tiêu cực hiện tại vẫn đến từ hoạt động bán ròng của khối ngoại và rủi ro về sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như kì vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nước. Những yếu tố này nếu còn tiếp diễn sẽ tạo ra nhiều khó khăn đối với xu thế hồi phục của thị trường trong ngắn hạn”, BVS dự báo.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.