Chính phủ Anh kiểm soát Tập đoàn Ngân hàng Lloyds

Chính phủ Anh kiểm soát Tập đoàn Ngân hàng Lloyds
TPO - Chính phủ Anh đã trở thành cổ đông chiến lược của Lloyds Banking Group PLC sau khi đứng ra bảo đảm 260 tỷ bảng (khoảng 367 tỷ USD) đối với các tài sản xấu của tập đoàn ngân hàng này.
Chính phủ Anh kiểm soát Tập đoàn Ngân hàng Lloyds ảnh 1
Lloyds Banking Group PLC trở thành tập đoàn ngân hàng quốc doanh của Anh. Ảnh: AP

Cuộc thương thảo tăng tổng cổ phần của Chính phủ Anh nắm giữ tại tập đoàn ngân hàng này từ 43,5% lên tới mức (có thể) là 77% kèm theo điều kiện, Lloyds cam kết tăng cho vay lên khoảng 28 tỷ bảng (39 tỷ USD) trong hai năm tới.

Bên cạnh đó, Lloyds sẽ phải thanh toán phí cho Chính phủ Anh 15,6 tỷ bảng trong vòng 7 năm.

Phát biểu sau thỏa thuận này, Bộ Trưởng Tài chính Anh ông Stephen Timms cho biết, hành động của chính phủ là để giúp Lloyds trở thành một thể chế tài chính mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Trong khi đó, ông Eric Daniels, CEO của Lloyds đã khẳng định thỏa thuận với Chính phủ Anh "sẽ giảm những rủi ro tài chính của tập đoàn trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu".

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG