Chính phủ cho phép lập hãng hàng không mới

Chính phủ cho phép lập hãng hàng không mới
TP - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có văn bản đồng ý cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không chung vì mục đích thương mại cho Cty Globaltrans Air.

Việc cấp phép này được thực hiện theo đề nghị của Bộ GTVT với sự đồng thuận của Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao. Globaltrans Air được thành lập năm 2014 tại TPHCM với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng, có hợp đồng mua 2 tàu bay BeechCraft King Air B200.

Hàng không chung là hoạt động sử dụng tàu bay để tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu, cứu hộ, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa...  phục vụ nhu cầu cá nhân và các hoạt động bay dân dụng khác không nhằm mục đích vận chuyển hành khách công cộng, hàng hóa... Hiện, Việt Nam có 3 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực này là Tổng Cty trực thăng VN, Vasco, Hải Âu.

MỚI - NÓNG