Chính phủ đề nghị giữ ổn định mặt bằng lãi suất

Chính phủ đề nghị giữ ổn định mặt bằng lãi suất
TP - Ngày 22/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ  đã có cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ về hoạt động ngân hàng, thị trường tiền tệ.

Phó Thủ tướng đánh giá, 5 năm qua, ngành Ngân hàng đã chủ động, tích cực phối hợp xử lý mặt bằng lãi suất cho vay giảm, dư nợ tín dụng tăng gắn với chất lượng tín dụng cải thiện. Bằng các công cụ tiền tệ, NHNN điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến lạm phát, thị trường ngoại hối cơ bản ổn định, niềm tin vào tiền đồng Việt Nam tăng lên, khắc phục một bước tình trạng đô-la hóa, vàng hóa nền kinh tế. Toàn hệ thống giảm được 20 ngân hàng yếu kém thông qua các kênh mua bán, sáp nhập.

Bên cạnh mặt được, Phó Thủ tướng đề nghị ngành lưu ý trong điều hành lãi suất cần đảm bảo phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2016 theo hướng ổn định mặt bằng lãi suất tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với Công ty Quản lý tài sản - VAMC, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu NHNN theo thẩm quyền và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để phát triển thị trường mua bán nợ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng công khai, minh bạch về nợ xấu và kết quả xử lý thực hiện các giải pháp kiểm soát nợ xấu, hạn chế gia tăng nợ xấu...

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.