Chính phủ đồng ý cho Jetstar Pacific tăng vốn điều lệ

Chính phủ đồng ý cho Jetstar Pacific tăng vốn điều lệ
TP - Ngày 14/12, thông tin từ Hãng Hàng không Jetstar Pacific (JP) cho biết, Chính phủ đã đồng ý chủ trương tăng vốn điều lệ của hãng này bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đầu tư thêm để giữ  51% vốn điều lệ, phần còn lại trong số cổ phiếu phát hành thêm thuộc quyền mua của SCIC được quyết định nhượng lại cho các cổ đông đầu tư trong nước (như đề nghị của SCIC).

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tỷ lệ cổ phần 30% của JP (50 triệu USD); khi điều kiện cho phép, Chính phủ sẽ xem xét việc được tăng tỷ lệ vốn nắm giữ tối đa không quá 49%.

Chính phủ giao Bộ GTVT xem xét cấp phép bổ sung đường bay trong nước và quốc tế cho JP theo quy định hiện hành. Trước đó, do JP thua lỗ nên SCIC (đơn vị nắm hơn 75% vốn điều lệ) đã 2 lần gửi tờ trình nêu các phương án xin Chính phủ trợ giúp về mặt cơ chế.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.