Chính thức thay Giám đốc BQL các dự án đường sắt

Toàn bộ lãnh đạo BQL các dự án đường sắt thuộc Cục Đường sắt Việt Nam phải thay mới.
Toàn bộ lãnh đạo BQL các dự án đường sắt thuộc Cục Đường sắt Việt Nam phải thay mới.
Cục Đường sắt Việt Nam vừa ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc BQL Dự án Thăng Long, Bộ GTVT - làm Giám đốc BQL các dự án đường sắt thay ông Đoàn Tăng Ong.

Quyết định có hiệu từ 2/7. Đây được xem là một quyết định nhanh chóng của Cục Đường sắt Việt Nam trong việc thay thế và bổ nhiệm nhân sự cấp cao của đơn vị trực thuộc.

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long (BQL) sẽ làm Giám đốc BQL các dự án đường sắt của Cục Đường sắt Việt Nam và điều hành, quản lý công việc của Ban này, thay ông Đoàn Tăng Ong.

Việc thay đổi lãnh đạo BQL các dự án đường sắt được thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), sau khi xem xét đến năng lực công tác, tình hình công việc và sự vô trách nhiệm của lãnh đạo BQL này tại BQL các dự án đường sắt.

Cụ thể là trong quá trình điều hành tại BQL các dự án đường sắt, lãnh đạo Ban đã đùn đẩy nhau và không ai chịu quyết định xử lý các vấn đề công việc liên quan. Thậm chí, khi báo cáo tình hình công việc bị tồn đọng, lãnh đạo Bộ GTVT đặt câu hỏi tại sao làm Giám đốc mà không đưa ra các quyết định để sớm giải quyết công việc thì người đứng đầu BQL Dự án đường sắt - ông Đoàn Tăng Ong - đáp lại rằng ông không muốn làm Giám đốc nhưng bị đưa lên thì phải làm thôi!?

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam thay Giám đốc và toàn bộ lãnh đạo BQL các dự án đường sắt theo thẩm quyền, đồng thời bổ nhiệm những người có năng lực và trách nhiệm lên thay thế tại các vị trí chủ chốt của BQL.

Trước đó, Giám đốc BQL các dự án đường sắt do ông Trần Văn Lục đảm nhiệm, tuy nhiên hồi đầu tháng 5 vừa qua ông này đã bị đình chỉ chức vụ để điều tra về những liên quan đến nghi án Tập đoàn JTC của Nhật Bản hối lộ 16 tỷ đồng nhằm “chạy” dự án Đường sắt đô thị số 1 Hà Nội.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.