Chính thức thông xe cầu Mỹ Lợi nối Long An và Tiền Giang

Cầu Mỹ Lợi nối Long An và Tiền Giang chính thức thông xe.
Cầu Mỹ Lợi nối Long An và Tiền Giang chính thức thông xe.
TPO - Sáng 29/8, cầu Mỹ Lợi, công trình giao thông trọng điểm quốc gia nối hai tỉnh Long An và Tiền Giang chính thức thông xe trong sự hồ hởi chờ đón của nhân dân địa phương.

Dự án cầu Mỹ Lợi có tổng mức đầu tư hơn 1.430 tỷ đồng theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Cầu Mỹ Lợi dài 1421.96m, trong đó chiều dài cầu chính 269,92m, chiều dài cầu dẫn phía Long An là 578,38m và chiều dài cầu dẫn phía Tiền Giang 573,66m.

Chỉ trong vòng 18 tháng, chủ đầu tư đã hoàn thành dự án đúng kế hoạch để chính thức đưa vào phục vụ vào tháng 8/2015, khai thông xuyên suốt tuyến Quốc lộ 50, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của toàn vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

Chính thức thông xe cầu Mỹ Lợi nối Long An và Tiền Giang ảnh 1

Cầu Mỹ Lợi nối Long An và Tiền Giang

Chính thức thông xe cầu Mỹ Lợi nối Long An và Tiền Giang ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Đạt (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Công ty Phát Đạt - đại diện chủ đầu tư nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án được xem là một điều kiện rất quan trọng để tạo nên động lực mới trong phát triển kinh tế – xã hội cho các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang, Long An và các địa phương khác trong toàn khu vực miền Tây Nam Bộ, góp phần tăng cường, củng cố an ninh - quốc phòng, giảm thiểu những hạn chế, rủi ro trong giao thông, nâng cao sự an toàn, thuận tiện cho người dân. 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã trao Bằng khen cho cá nhân ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt về thành tích trong quá trình quản lý, điều hành, thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi. 

Ngay khi nắm bắt được thông tin dự án cầu Mỹ Lợi sẽ khởi công, nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước đã ngay lập tức hướng về khu vực này. Đã có gần 6.000 ha đất ở các địa phương ven biển quanh năm nghèo khó như Tân Thành, Vàm Láng, Gia Thuận, Bình Đông, Bình Xuân… được đăng ký thuê để xây nhà máy đóng tàu, bến cảng, kho bãi dịch vụ, khu đô thị mới, khu công nghiệp hoá dầu, cụm công nghiệp và dịch vụ du lịch biển. Hiện Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) đã tiếp nhận 280ha đất để xây nhà máy đóng tàu biển và đang san lấp hơn 100 ha. Các nhà đầu tư còn lại cũng đang nhanh chóng xúc tiến các thủ tục cần thiết để triển khai dự án của mình.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.