Chợ đầu mối nông sản lớn nhất Đông Nam Bộ đi vào hoạt động

Chợ đầu mối nông sản lớn nhất Đông Nam Bộ đi vào hoạt động.
Chợ đầu mối nông sản lớn nhất Đông Nam Bộ đi vào hoạt động.
TPO - Ngày 23/5, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là chợ đầu mối nông sản trọng điểm lớn nhất tỉnh Đồng Nai và khu vực miền Đông Nam bộ.

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây nằm gần ngã ba Dầu Giây, thuộc địa bàn xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, kết nối được cả trục lộ trọng điểm gồm quốc lộ 20, quốc lộ 1A và cao tốc Long Thành – Dầu Giây, rất thuận tiện cho việc chuyên chở hàng hóa nông sản thực phẩm từ các địa phương trong khu vực như Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, miền Trung, miền Tây… 

Với tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, trong giai đoạn I, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây tập trung xây dựng khu bán rau, củ, quả, trái cây tươi với diện tích 7ha. Hiện tại chợ đã xây xong toàn bộ 216 ô, vựa và tiếp tục hoàn tất 317 nhà phố chợ (diện tích từ 16 - 32m2, có thời gian sở hữu, sử dụng là 50 năm).

Ông Nguyễn Hồng Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Proton (đơn vị khai thác phát triển) cho biết, các hợp tác xã, nhà vườn mà Ban quản lý Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây kết nối đều là những đối tác có uy tín, ý thức cao về sự cần thiết phải sản xuất nguồn hàng đạt tiêu chuẩn để cung cấp cho chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây. “Trong ngày đầu đi vào hoạt động, tuy lượng hàng hóa giao dịch chưa nhiều, nhưng đáng mừng khi đó là những sản phẩm được tuyển chọn kỹ, có chất lượng cao. Bà con tham gia chợ rất hào hứng”, ông Long nói.

Chợ đầu mối nông sản lớn nhất Đông Nam Bộ đi vào hoạt động ảnh 1 Photo: ..
Chợ đầu mối nông sản lớn nhất Đông Nam Bộ đi vào hoạt động ảnh 2 Nhiều loại rau quả được bày bán trong ngày khai trương.

Trước đó, ngày 19/5, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Đồng Nai đã cùng Công ty CP bất động sản Thống Nhất và Công ty TNHH MTV Proton tổ chức chương trình giao lưu kết nối mua bán, trao đổi hàng nông sản giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà vườn và thương nhân, chủ vựa… thông qua Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây.

Sau khi đi vào hoạt động ổn định, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây sẽ tiếp tục xây dựng giai đoạn II. Theo đó, Chợ sẽ mở rộng thêm khoảng trên 27 ha, có khu bán thực phẩm sạch, gồm thịt lợn, gà… và các loại thủy, hải sản. 

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.