Chợ hoa, quà tặng 8/3 ế từ Hà Nội tới Sài Gòn

Các cửa hàng hoa, quà tặng đều chung cảnh ế ẩm. Xu hướng thị trường năm nay từ Hà Nội đến TP HCM có chung điểm là chuộng loại độc, lạ, giá rẻ.
Chợ hoa, quà tặng 8/3 ế từ Hà Nội tới Sài Gòn
 Rất nhiều các điểm bán hoa tại Hà Nội trong chiều 7/3 chung tình cảnh vắng khách. Mưa rét là một trong những nguyên nhân khiến các điểm bán ế ẩm. Tại các hàng hoa ven đường, nhiều khách hàng chỉ ghé qua hỏi giá cả chứ không mua. Ảnh: Mạnh Thắng.
Chợ hoa, quà tặng 8/3 ế từ Hà Nội tới Sài Gòn
 Nhiều xe hoa bán rong ở đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi có giá rất rẻ. Hoa hồng chỉ từ 1.000-2.000 đồng/bông, song vẫn vắng khách. Ảnh: Tú Anh
Chợ hoa, quà tặng 8/3 ế từ Hà Nội tới Sài Gòn
Tại TP HCM, dù thời tiết thuận lợi nhưng hầu như các điểm bán hoa cũng chỉ có người bán. Ảnh: Hải An
Chợ hoa, quà tặng 8/3 ế từ Hà Nội tới Sài Gòn
Dọc 2 bên đường Nguyễn Văn Cừ quận 5, nơi có nhiều trường học cũng tập trung nhiều điểm bán quà bình dân phục nhu cầu sinh viên, nhưng sát giờ tan trường vẫn vắng vẻ. Các loại giỏ hoa, quà ở đây có mức giá dao động 150.000 - 200.000 đồng. Ảnh: Minh Thanh

Chợ hoa, quà tặng 8/3 ế từ Hà Nội tới Sài Gòn

Anh Nguyễn Thế Công đã có thâm niên 4 năm bán các sản phẩm handmade mùa 8/3. Năm nay Công bán gấu bông gói hoa do anh tự kết với mức giá từ 50.000 - 300.000 đồng. Ảnh: Hải An
Chợ hoa, quà tặng 8/3 ế từ Hà Nội tới Sài Gòn
Còn Nguyễn Anh Đạt, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp tự làm và bán sản phẩm nhà tăm tre có chiếu đèn. Điều thú vị là ngôi nhà này có thể sử dụng sạc điện thoại để thắp sáng. Giá một sản phẩm  Đạt bán là 100.000 -300.000 đồng, nhưng khách mua rất ít. Ảnh: Hải An
Chợ hoa, quà tặng 8/3 ế từ Hà Nội tới Sài Gòn
Riêng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, trong chiều 7/3 không khí mua bán sôi động hơn. Tuy nhiên, anh Thảo chủ một vựa hoa ở đây, người mua đông nhưng sức mua lại giảm đáng kể. Năm ngoái có khách mua cả chục bó, nhưng năm nay chỉ mua từ 1 - 2 bó. Ảnh: Zen Nguyễn
Chợ hoa, quà tặng 8/3 ế từ Hà Nội tới Sài Gòn
Tiên lượng được sức mua yế, các cửa hàng tại chợ hoa này không dám nhập nhiều. Giá hoa vì thế tăng hơn, đặc biệt các loại hoa hồng, lên đến 140.000 đồng/bó 10 bông. Ảnh: Minh Thanh
Chợ hoa, quà tặng 8/3 ế từ Hà Nội tới Sài Gòn
Theo một chủ cửa hàng hoa tại quận 1, xu hướng khách mua hoa tươi năm nay tập trung vào những loại độc, lạ, hoa nhập khẩu. Hoa trong nước sức bán rất yếu. Mặt hàng mới tại cửa hàng được khách mua nhiều là hoa hồng tươi phủ chocolate, với giá 250.000 đồng/cành. Hơn 400 cành hoa loại này đã được khách mua hết. Ảnh: Zen Nguyễn
Chợ hoa, quà tặng 8/3 ế từ Hà Nội tới Sài Gòn
Các mặt hàng thời trang cũng trong tình cảnh đợi khách. Tại một trung tâm thương mại lớn ở quận 1, dù có rất nhiều chương trình khuyến mãi dành cho ngày 8/3, khách mua vẫn thưa thớt. Ảnh: Minh Thanh
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.