Chợ Nga: Cơ hội cho người Việt còn bao nhiêu?

Chợ Nga: Cơ hội cho người Việt còn bao nhiêu?
TPO - Cơ hội của người Việt tại các chợ Nga và thị trường lao động Nga là bao nhiêu sau ngày 15/1 và 1/4/2007? Hy vọng, những giải đáp của Cơ quan di trú LB Nga (FMS) sẽ giúp làm sáng tỏ vấn đề này.
Chợ Nga: Cơ hội cho người Việt còn bao nhiêu? ảnh 1
Kiểm tra giấy tờ người nhập cư.

Điều này phụ thuộc rất nhiều vào chuyện người Việt có chấp nhận làm việc gì khác ngoài bán hàng ở chợ và khả năng đáp ứng đến đâu những ngành nghề mà thị trường lao động Nga đang có nhu cầu.

- Báo Nga” (cơ quan của Chính phủ Nga) : Các phóng viên cho biết tại nhiều thành phố ngay trước ngày có hiệu lực Luật về khai báo di trú, Luật (sửa đổi) về tình trạng pháp lý của người nước ngoài và Luật về các chợ Nga những người nước ngoài và bản thân các chủ chợ chẳng biết tí gì. Thông báo cho dân chúng có phải là nhiệm vụ của FMS?

- FMS : Cơ quan giám sát tiêu dùng Nga đóng vai trò chính ở đây. Còn đối với FMS điều quan trọng là để người nước ngoài và người sử dụng lao động nhập cư không vi phạm điều luật về di trú.

- Sau ngày 15/1 hoạt động của FMS thay đổi ra sao? Sẽ thường xuyên tuần tra các chợ, công trường, nơi có nhiều người nước ngoài chăng?

Chợ Nga: Cơ hội cho người Việt còn bao nhiêu? ảnh 2
Kiểm tra giấy tờ người nhập cư.

- Tất nhiên công việc của chúng tôi sẽ nhiều hơn. Năm nay Vụ kiểm tra di trú sẽ mở rộng đáng kể. Hiện tại có gần 1.000 người còn sắp tới sẽ là 5.000 người.

Song nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ là kiểm tra chợ với công trường. Năm ngoái chúng tôi cấp hơn 700.000 thẻ lao động, năm nay hạn ngạch 6 triệu. Hoàn toàn thay đổi hệ thống khai báo đối với người nước ngoài. Chúng tôi chuyển từ cơ chế xin – cho sang cơ chế tuyên truyền, giải thích.

Điều này thay đổi toàn bộ công việc của FMS. Chúng tôi sẽ thôi kiểm tra giấy tờ của mọi người trên đường phố. Các cuộc kiểm tra này nhìn chung chẳng đem lại được gì, thậm chí còn tạo điều kiện cho tham nhũng và phiền toái cho người nhập cư.

- Các chủ chợ tôn trọng pháp luật biết rằng từ ngày 15/1 phải giảm người nước bán hàng nước ngoài xuống còn 40%, lẽ ra điều này cần áp dụng biện pháp nào đó rồi chứ. Các cuộc kiểm tra đầu năm của FMS cho kết quả thế nào?

Chợ Nga: Cơ hội cho người Việt còn bao nhiêu? ảnh 3

Các container bán hàng bị niêm phong (ảnh Quang Vinh)

- Đúng là chúng tôi đã bắt đầu kiểm tra từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Vụ kiểm tra di trú cùng với Cơ quan giám sát tiêu dùng Nga đã đến nhiều chợ. Chúng tôi đã phạt một số chợ, còn một trung tâm thương mại ở Mátxcơva bị đóng cửa 30 ngày vì vi phạm luật di trú.

- Nếu công dân nước ngoài có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, có thẻ lao động vẫn còn hiệu lực thì chủ chợ có quyền phá hợp đồng lao động không?

- Mới đây những sửa đổi trong Bộ luật lao động cho phép phá hợp đồng lao động do nguyên nhân khách quan. Chính phủ có quyền áp dụng hạn ngạch đối với lao động nước ngoài và người sử dụng lao động phải tuân thủ điều này. Từ ngày 1/4 không một người nước ngoài nào được bán hàng ở chợ. Nếu yêu sách không được đáp ứng thì doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Những sửa đổi mới đây trong Bộ luật hành chính có nêu mức tiền phạt 800.000 rúp (gần 30.000 USD) cho một lao động bất hợp pháp. Điều này đã áp dụng chưa?

- Dĩ nhiên, đã áp dụng một số trường hợp như vậy ở Nga.

- Chi phí chính thức cho một thẻ lao động là bao nhiêu?

- Mức quy định là 1.000 rúp. Nếu người lao động đến từ các nước áp dụng thị thực (như Việt Nam) thì người chủ phải trả thêm 3.000 rúp cho giấy phép sử dụng lao động nhập cư (đối với một nhân công).

- Các ông có biết hiện tại chủ chợ đòi của người bán hàng nước ngoài từ 4.000 đến 15.000 rúp để lấy thẻ lao động nhanh không?

- Về nguyên tắc thì người chủ có thể trả hộ người làm thuê. Nhưng chênh lệch như đã nêu thì rõ là chèn ép quá. Tự đến FMS trả tiền và lấy thẻ lao động là giải pháp tốt nhất.

Có thể là mọi người sợ không kịp nhận thẻ lao động. Hạn ngạch đối với nhân công có hạn và như vậy họ phải về nước chờ một năm?

- 6 triệu là một hạn ngạch lớn. Có lẽ không có đủ người đâu.

Chợ Nga: Cơ hội cho người Việt còn bao nhiêu? ảnh 4

Các container bán hàng bị niêm phong (ảnh Quang Vinh)

- Các chuyên gia cho rằng tại một số khu vực có gần 100% người bán hàng ở chợ là người nước ngoài thì sau ngày 15/1 hoặc 1/4 chợ phải đóng cửa. Có đến mức ấy không?

-  Hy vọng việc buôn bán sẽ không ngừng lại. Cuối cùng thì cũng có những người Nga chấp nhận ra chợ chứ và chủ chợ tất nhiên là không để chợ tan.

MỚI - NÓNG