Chợ nổi Cái Răng đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm

TP - Chợ nổi Cái Răng có vị trí thuận tiện cho việc giao thương, buôn bán. Tổng doanh thu đạt 3 tỷ đồng/ngày, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng/năm. 

Phát biểu tại buổi khai mạc “Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng” diễn ra hôm qua 7/7, ông Vương Công Khanh - Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết chợ nổi Cái Răng có vị trí thuận tiện cho việc giao thương, buôn bán. 

Đây là nơi neo đậu của khoảng 200 - 250 phương tiện mua bán, có lúc từ 300 - 400 phương tiện (150 phương tiện neo đậu cố định), lượng hàng hóa nông sản ước tính 2.000 tấn/ngày, tổng doanh thu đạt 3 tỷ đồng/ngày, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng/năm. 

Hàng hóa được mua bán tại chợ nổi Cái Răng gồm trái cây, rau củ, hoa kiểng, hàng thủ công, gia dụng, ẩm thực…, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động phổ thông và các tiểu thương mưu sinh với mức thu nhập từ 2,5 đến 4 triệu đồng/tháng.

Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng được diễn ra đến hết ngày 9/7 với nhiều hoạt động phong phú mang đặc trưng vùng ĐBSCL.

MỚI - NÓNG