Choáng váng với xuất khẩu điện thoại đi động

Choáng váng với xuất khẩu điện thoại đi động
Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm điện thoại di động và linh kiện lên tới 20,2 tỷ USD. Con số là mang lại sự ngạc nhiên đối với nhiều người.

Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm điện thoại di động và linh kiện lên tới 20,2 tỷ USD, đóng góp lớn cho tăng trưởng xuất khẩu của cả nước.

Choáng váng với xuất khẩu điện thoại đi động ảnh 1

Trong số này, đóng góp lớn nhất thuộc về Nhà máy Sản xuất điện thoại di động của Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh. Nhà máy của Nokia đã đi vào hoạt động và xuất khẩu, song kim ngạch chưa lớn.

20,2 tỷ USD là kim ngạch xuất khẩu kỷ lục của một sản phẩm. Càng bất ngờ hơn khi gần như là kim ngạch xuất khẩu của một doanh nghiệp - SEV.

Theo kế hoạch đưa ra từ cuối năm ngoái, thì năm nay, SEV sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 16,5 tỷ USD. Tuy nhiên, dường như kết quả đã vượt xa dự án.

Thông tin từ SEV cho biết, nhiều khả năng, năm nay, kim ngạch xuất khẩu của SEV sẽ đạt khoảng 23,5 tỷ USD.

Đây chỉ là mức đóng góp của riêng SEV Bắc Ninh. Theo kế hoạch, quý I/2014, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) đi vào hoạt động, thì kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này sẽ tiếp tục tăng mạnh. SEVT có công suất tương đương SEV.

Quay trở lại với diễn biến xuất nhập khẩu cả nước, trong 11 tháng qua, theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã xuất khẩu 121 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 121,1 tỷ USD. Với kết quả này, cả nước nhập siêu khoảng 95,5 triệu USD.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 11, cả nước xuất khẩu 12,3 tỷ USD, nhập khẩu 12,25 tỷ USD.

Như vậy, xuất siêu tiếp tục xuất hiện trong tháng 11, với 50 triệu USD, sau khi xuất siêu 101 triệu USD trong tháng 10, mặc dù tính chung 11 tháng thì vẫn nhập siêu.

Theo Tổng cục Thống kê, việc xuất khẩu 11 tháng qua tăng 16,2% (16,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2012 chủ yếu do đóng góp của khu vực FDI. Khu vực này, nếu kể cả dầu thô, đã xuất khẩu 81,2 tỷ USD, tăng 23,5% (15,4 tỷ USD) so với cùng kỳ. Khu vực FDI xuất siêu 12,2 tỷ USD.

Trong khi đó, khu vực trong nước đạt 39,9 tỷ USD, tuy vẫn giữ xu hướng phục hồi nhưng chỉ tăng 3,6% (1,4 tỷ USD). Nhập siêu hoàn toàn thuộc về khu vực này, với 12,3 tỷ USD.

Điều đáng lưu ý, 5 nhóm hàng gia công lắp ráp, chủ yếu được sản xuất bởi khu vực FDI, gồm điện thoại các loại và linh kiện, điện tử máy tính và linh kiện, túi xách, ví, vali, mũ, ô dù, dệt may, giày dép tiếp tục tăng mạnh và đóng góp tới 94% tỷ trọng kim ngạch tăng.

Cùng với xuất khẩu điện thoại di động đạt trên 20,2 tỷ USD, tăng 78,4% so với cùng kỳ, thì điện tử, máy tính và linh kiện đạt gần 9,9 tỷ USD, tăng 41,6%.

Trong khi đó, xuất khẩu hàng dệt may đạt 16,44 tỷ USD; giày dép 7,45 tỷ USD; còn túi xách, ví, va li đạt 1,73 tỷ USD…

Theo Nguyên Đức
Báo Đầu tư

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG