'Choáng' với lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) dẫn đầu thế giới về lợi nhuận năm thứ 2 liên tục, với mức lợi nhuận trước thuế là 43,2 tỷ USD
Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) dẫn đầu thế giới về lợi nhuận năm thứ 2 liên tục, với mức lợi nhuận trước thuế là 43,2 tỷ USD
Lợi nhuận của "Bộ Tứ" ngân hàng thương mại lớn nhất Trung Quốc chiếm gần 30% tổng lợi nhuận ngành ngân hàng thế giới trong năm 2011, so với mức chỉ 4% vào năm 2007.

> Sóng ngầm USD

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) dẫn đầu thế giới về lợi nhuận năm thứ 2 liên tục, với mức lợi nhuận trước thuế là 43,2 tỷ USD
Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) dẫn đầu thế giới về lợi nhuận năm thứ 2 liên tục, với mức lợi nhuận trước thuế là 43,2 tỷ USD.

Xếp hạng thường niên của tạp chí The Banker cho thấy, các ngân hàng Trung Quốc đang tranh thủ chiếm lĩnh thị phần giữa lúc các đối thủ châu Âu chật vật vì khủng hoảng nợ.

Hãng tin Reuters dẫn số liệu từ The Banker cho biết, dẫn đầu thế giới về phương diện lợi nhuận trong năm ngoái là ba ngân hàng đến từ Trung Quốc. Trong đó, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) chiếm vị trí thứ nhất năm thứ 2 liên tục, với mức lợi nhuận trước thuế là 43,2 tỷ USD.

Xếp thứ nhì là Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) với lợi nhuận 34,8 tỷ USD, và ngân hàng Trung Quốc (BoC) với mức lợi nhuận 26,8 tỷ USD.

Đứng ở vị trí thứ tư là một ngân hàng đến từ Mỹ, JPMorgan, với mức lợi nhuận 26,7 tỷ USD. HSBC là ngân hàng lãi lớn nhất châu Âu, đạt khoản lợi nhuận trước thuế 21,9 tỷ USD trong năm 2011.

Các ngân hàng trong khối Eurozone, nơi cuộc khủng hoảng nợ công đang khuấy đảo, chỉ chiếm 6% lợi nhuận của ngành ngân hàng toàn cầu trong năm ngoái, so với mức 46% cách đây 5 năm.

Đây là năm thứ hai liên tục ngân hàng Bank of America của Mỹ dẫn đầu danh sách 1.000 nhà băng hàng đầu thế giới do The Banker thực hiện (Top 1000). Xếp hạng này sử dụng vốn cấp 1 của các ngân hàng để đánh giá khả năng cho vay trên quy mô lớn và chịu đựng các cú sốc tài chính.

Ngân hàng JPMorgan về nhì trong xếp hạng này. Theo The Banker, tính đến cuối năm 2011, Bank of America có số vốn cấp 1 là 159 tỷ USD, giảm nhẹ so với năm 2010, nhưng nhiều hơn 9 tỷ USD so với vốn cấp 1 của JPMorgan.

42 năm trước, khi The Banker lần đầu tiên thực hiện danh sách Top 1000, Bank of America cũng là ngân hàng xếp thứ nhất. Tuy nhiên, khi đó, xếp hạng này dựa trên tài sản thay vì dựa trên vốn cảu các ngân hàng như hiện nay.

4 ngân hàng của Trung Quốc lần đầu tiên có mặt trong top 10 của xếp hạng, với ICBC ở vị trí thứ ba, CCB ở vị trí thứ 6, BoC xếp thứ 9, và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) ở vị trí thứ 10.

Trên phương diện thua lỗ, dẫn đầu là một ngân hàng đến từ Hy Lạp. Đó là ngân hàng National Bank of Greece với khoản lỗ 17,4 tỷ USD trong năm 2011, theo sau là ngân hàng Dexia của Bỉ.

Theo An Huy
vneconomy.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.