Chóng mặt giá hoa, cây cảnh

Năm nay nhiều quất, mai Tết có giá trên dưới chục triệu đồng Ảnh: Nguyễn Huy
Năm nay nhiều quất, mai Tết có giá trên dưới chục triệu đồng Ảnh: Nguyễn Huy
TP - Tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, nhiều loại hoa, cây cảnh và đồ trang trí đang tăng mạnh gấp 2-3 lần năm ngoái.

>> Trời rét, mai lỡ hẹn Tết

Năm nay nhiều quất, mai Tết có giá trên dưới chục triệu đồng Ảnh: Nguyễn Huy
Năm nay nhiều quất, mai Tết có giá trên dưới chục triệu đồng.
Ảnh: Nguyễn Huy.

Ngày 25 - 1, chợ hoa Tết Tân Mão tại khu vực Quảng trường 29 - 3 (Đà Nẵng) chính thức khai mạc, nhưng những ngày qua, nhiều gian hàng quất, hoa cảnh Tết đã mở sớm để đáp ứng nhu cầu của người dân. Chưa kịp mừng vì chọn được cây quất ưng ý, anh Trần Hữu Lượng (trú đường Điện Biên Phủ - Đà Nẵng) bất ngờ vì giá quất tăng cao. “Mọi năm chừng 400.000 - 500.000 đồng là mua được một gốc đẹp, nhưng năm nay đi hỏi lô nào, họ cũng đều bán mức giá từ 700.000 - 800.000 đồng trở lên”, anh Lượng nói.

Tại chợ hoa Tết Tân Mão, giá quất tăng mạnh nhất, gấp 2 - 3 lần năm ngoái. Chị Nguyễn Thị Cúc (trú phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), chủ lô bán hoa 161 - 162, cho hay, hơn 100 gốc được chọn mua từ Hội An, nhưng không có gốc nào bán dưới 700.000 đồng. Giá cao nhất lên đến 4 - 5 triệu đồng.

Tại lô 152 - 153 chợ hoa, chị Trần Thị Hà, chủ lô bán quất, giới thiệu gốc quất cao khoảng 1,5m, rộng bằng tay người ôm có giá hơn 3 triệu đồng. “Mua ở đâu cũng thế thôi. Quất năm nay mất mùa nên giá mua vào đã cao, cộng với công chăm bón, lân đạm đều tăng giá khiến giá quất bị đội lên trông thấy”, chị Hà lý giải. Nhiều cây quất hội tụ đủ các yếu tố: lá đều, xanh, nhiều chồi, lộc, thế đẹp có giá trên chục triệu đồng.

Mai năm nay trở thành hàng hiếm khi chỉ lác đác 1 - 2 lô trưng bán. Do trời rét, mai nở muộn nên giá tăng cao. Gốc nhỏ nhất có giá 400.000 - 500.000 đồng (tăng gấp 2 lần), còn cây to được rao bán 4 - 5 triệu đồng. Anh Phan Văn Vũ, nhân viên một công ty ở Đà Nẵng cho hay: “Với giá này năm ngoái mua được mai có gốc thế đẹp nhưng năm nay chỉ được cây nhỏ, hoa ít”.

Các loại cây cảnh trang trí Tết khác cũng tăng giá 10 - 30%. Cô Mỹ bán hoa cảnh lô 170 chào bán cặp cúc mâm xôi 120.000 - 140.000 đồng (tăng 40.000 - 50.000 đồng so với năm ngoái), giỏ yến dạ thảo 40.000 - 60.000 đồng, chậu ớt cảnh, hoa bạch mai 25.000 - 35.000 đồng...

Nhiều mặt hàng hoa khô, tranh dán, treo tường, lồng đèn... cũng tăng giá mạnh trong dịp Tết. Tranh dán tường hình con mèo cách điệu, đèn lồng hình tiên đồng ngọc nữ, bánh pháo giả bằng giấy cùng phong bao lì xì tăng giá 30 - 40%. Các loại hoa khô trang trí như hoa bất tử có giá 70.000 - 80.000 đồng/bó, bông lúa khô, cỏ may 8.000 - 9.000 đồng/cành (hoặc trên 200.000 đồng/kg), “nén vàng ròng” kết dây khoảng 10 thỏi 70.000 - 100.000 đồng/dây.

Giá hoa, cây cảnh ở chợ hoặc tại vườn đều tăng. Ảnh: Nguyễn Huy
Giá hoa, cây cảnh ở chợ hoặc tại vườn đều tăng. Ảnh: Nguyễn Huy.

Chi phí tăng

Theo nhiều hộ nông dân bán cây cảnh Tết ở Đà Nẵng, giá quất, mai... tăng cao không chỉ bởi chi phí đầu vào tăng mà một phần do phí bốc thăm phân lô, đấu giá chợ hoa Tân Mão tăng cao. Ban tổ chức chợ hoa tết trung tâm của Đà Nẵng (tổ chức tại khu vực Quảng trường 29-3) cho biết, 730 lô mặt bằng bán hoa Tết chia thành 3 mức từ 700.000 đồng đến 1,4 triệu đồng và 2,1 triệu đồng/lô (40m2). Trong khi đó, 87 lô ở vị trí đắc địa được tổ chức bán đấu giá.

Tuy giá sàn được đưa ra 2,1 triệu đồng/lô nhưng trong phiên đấu giá vừa qua, tại các lô đẹp này, mức thấp nhất 10,6 triệu đồng/lô, cao nhất gần 32 triệu đồng/lô. Anh Hoàng, một chủ lô ở vị trí này, lo ngại: “Không bán giá quất cao thì lấy gì mà bù đắp chi phí. Chúng tôi chỉ bán chưa đầy tuần lễ, tính ra mỗi ngày phải bù chi phí mặt bằng hơn triệu đồng”.

Do giá thuê mặt bằng chợ hoa Tết cao, nhiều hộ dân tranh thủ bày bán ngay tại vỉa hè. Dọc đường Điện Biên Phủ, Bạch Đằng, Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng) có không ít lô bán quất, mai dù ngành chức năng thành phố không cho phép kinh doanh hoa, chim, cá, tiểu cảnh… trên vỉa hè, khuôn viên công sở dịp Tết vì sợ ảnh hưởng giao thông và cảnh quan môi trường.

Thị trường hoa Tết Hội An:

Tăng giá ngay tại vườn

Theo Hội Nông dân TP Hội An (Quảng Nam), các hộ trồng hoa, cảnh Tết trên địa bàn đang trúng lớn do được mùa, giá cả tăng cao. Giá bán quất, mai... ngay tại vườn tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Mọi năm, giá quất trung bình 150.000-200.000 đồng/chậu, năm nay, giá bán tại vườn từ 400.000 đồng/chậu trở lên. Những chậu quất có thế đẹp đã được hô bán với giá 1 - 2 triệu đồng/gốc. Thậm chí không ít hộ trồng cây cảnh Tết chưa vội xuất bán, chờ giá tiếp tục tăng những ngày cận Tết. Nhiều hộ trồng mai chỉ nhận đặt cọc của tiểu thương từ 1 triệu đồng/gốc trở lên do nguồn cung khan hiếm.

Theo nhiều hộ dân, giá hoa, cây cảnh Tết năm nay cao hơn nhiều so với năm ngoái do những vùng hoa ở các tỉnh khác như Bình Định, Quảng Ngãi và cả miền Bắc... bị mất mùa vì ảnh hưởng lũ lụt, rét kéo dài. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG