Chủ cửa hàng 'vớ bẫm' triệu đô khi bán vé số trúng độc đắc

Balbir Atwal - chủ cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đã bán ra chiếc vé trúng giải. Ảnh: AFP
Balbir Atwal - chủ cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đã bán ra chiếc vé trúng giải. Ảnh: AFP
Chủ cửa hàng ở California bán ra chiếc vé trúng giải xổ số độc đắc 1,5 tỷ USD của Mỹ được nhận thưởng một triệu USD

Giải độc đắc xổ số Powerball của Mỹ trị giá 1,5 tỷ USD đã tìm được 3 tấm vé trúng thưởng tại California, Tennessee và Florida. Trong đó, California là bang có phần thưởng lớn nhất cho người đã bán ra tấm vé trúng giải - 1 triệu USD. Tại Florida, người bán chỉ được nhận 100.000 USD, còn ở Tennessee là 25.000 USD.

Balbir Atwal - chủ cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đã bán ra chiếc vé trúng thưởng tại California cho biết đây là tin rất mừng với ông. Atwal đã kinh doanh cửa hàng này 24 năm nay.

Trong một buổi họp báo hôm qua, ông cho biết mình sẽ đóng góp một ít làm từ thiện, cũng như chia sẻ với gia đình và các nhân viên. Ông cũng tiết lộ một phần giải thưởng cũng sẽ được chuyển về 7-Eleven, do cửa hàng của mình nằm trong chuỗi nhượng quyền của công ty này.

Trong khi đó, tại Tennessee, chiếc vé được bán ra từ Food Mart của bà Dana Naifeh. Hai vợ chồng bà là chủ cửa hàng này. Họ rất vui mừng với khoản thưởng 25.000 USD và sẽ dành một ít cho nhân viên để tri ân đóng góp của họ.

"Chúng tôi cực kỳ ngạc nhiên và phấn khích. Đây đúng là một ngày điên rồ và vui vẻ. Chúng tôi chỉ hy vọng người thắng cũng là người trong vùng", Naifeh cho biết.

Bà cho biết ban đầu, họ cảm thấy mình nhận được khá ít. Nhưng khi tìm hiểu, họ cũng hài lòng với việc nhận hoa hồng ít hơn các bang khác.

Các đại lý xổ số tại Tennessee trả hoa hồng bán xổ số là 6,5% trên doanh thu. Tại California, tỷ lệ này vào khoảng 4,5%-6%. Còn ở Florida là 5%.

Với giải thưởng trị giá 1,586 tỷ USD, mỗi tấm vé trúng độc đắc có giá hơn 500 triệu USD. Tại California, người thắng có một năm để đến nhận giải. Ở Tennessee, thời gian này là 180 ngày. Florida cũng có thời hạn tương tự, nhưng với người chọn nhận giải một lần, số ngày hợp lệ là 60.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.