Chủ nhà trọ bán điện giá cao sẽ bị xử lý

Chủ nhà trọ bán điện giá cao sẽ bị xử lý
Công ty Điện lực TP.HCM cho biết đang tiến hành thống kê, lập danh sách các chủ nhà trọ bán điện với giá cao hơn giá quy định gửi cho Sở Công thương để có hướng xử lý. Dù có nhiều nỗ lực nhưng số người ở trọ sử dụng điện đúng giá vẫn chưa nhiều so với thực tế.

Theo Công ty Điện lực, đơn vị này không có thẩm quyền xử phạt chủ nhà trọ bán điện cao hơn giá quy định nhưng sẽ lập danh sách các trường hợp trên chuyển đến cơ quan chức năng xử lý.

Được biết thời gian qua, Công ty Điện lực TP đã phối hợp với Sở Công thương, Liên đoàn Lao động, phòng kinh tế các quận huyện...để thực hiện chủ trương bán điện đúng giá cho gần 620.000 người lao động ở trọ (sử dụng qua hơn 100.000 điện kế).

Công ty Điện lực cho biết sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho chủ nhà trọ làm thủ tục bán điện đúng giá cho người lao động. Trường hợp người lao động phải mua điện giá cao có thể phản ảnh đến số điện thoại 38221775 của Phòng quản lý điện năng thuộc Sở Công thương và số điện thoại nóng in trên các hóa đơn tiền điện.

Theo Quang Khải
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG