Chủ tịch Thai Airways bị kết án 3 tháng tù treo

Chủ tịch Thai Airways bị kết án 3 tháng tù treo
(TPO) Chủ tịch của hãng Hàng không Thái Lan đã bị kết án 3 tháng tù treo do để công ty thua lỗ quá nặng. Một lãnh đạo khác sẽ tạm thời thay thế ông Kanok Abhiradee.
Chủ tịch Thai Airways bị kết án 3 tháng tù treo ảnh 1

Tuy nhiên, Thai Airways vẫn yêu cầu ông Abhiradee ở lại để giám sát các hoạt động hàng ngày.

Hãng Thai Airways cho biết đã bị lỗ nặng trong quý III của năm tài khoá hiện tại vì giá dầu tăng cao và thảm hoạ sóng thần ở Châu Á. Năm tài khoá của Thái Lan bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 9 năm sau.

Ông Somchainuk Engtrakul, một thành viên trong ban lãnh đạo Thai Airways sẽ lãnh đạo hội đồng chủ tịch. Hội đồng này sẽ điều tra những nhân tố làm cho khách hàng chuyển sang các hãng đối thủ.

Hội đồng này cũng sẽ điều tra xem những xung đột nội bộ hay sự quản lý tài chính và marketing yếu kém đã gây ra tình trạng thu lỗ trong quý III.

Trong quý II (kết thúc vào cuối tháng 3), Thai Airways đã thu lợi khoảng 5 tỷ baht (tương đương 122 triệu USD), thấp hơn 3 tỷ baht so với quý I (từ tháng 10 đến hết tháng 12)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).