Chưa có kế hoạch xây mới chợ Bến Thành

Chưa có kế hoạch xây mới chợ Bến Thành
TP - Trao đổi với Tiền phong chiều 2/5, Ban Quản lý chợ Bến Thành khẳng định chưa có gì chính thức dù việc xây mới hay sửa chữa lớn chợ đã được bàn bạc từ nhiều năm nay.

>> Đập chợ Bến Thành xây trung tâm thương mại?

Theo phản ánh của một số tiểu thương chợ Bến Thành, trong cuộc họp ngày 22/4/2008, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban quản lý chợ Bến Thành cho biết cuối năm 2009, tiểu thương sẽ được di dời ra chợ tạm ở công viên 23/9 trong vòng hai năm để xây chợ mới.

Một lãnh đạo UBND Q1 nói: “Do chợ Bến Thành có ý nghĩa rất lớn về lịch sử, văn hóa nên chúng tôi không thể tự mình quyết định mà phải có bàn bạc, xin ý kiến, kế hoạch rất kỹ lưỡng từ nhiều cấp, ngành trước khi có thông báo chính thức”.

Ông này cũng cho rằng việc xây mới, sửa hay bảo tồn chợ theo phương án nào đã được UBND TPHCM giao cho các cơ quan có trách nhiệm làm từ 7 - 8 năm nay nhưng chưa đi đến thống nhất. Hiện nay cũng chưa có nhà đầu tư nào đặt vấn đề chính thức đầu tư vào đây do tầm vóc quá lớn về nhiều mặt của ngôi chợ được xem là biểu tượng của TPHCM này.

Ông Trương Trung Việt, Phó Giám đốc Sở Thương mại TPHCM khẳng định: “Cho đến nay, quận 1 là nơi trực tiếp theo dõi việc quản lý chợ vẫn chưa có báo cáo nào gửi lên cấp trên. Sở vẫn chưa lên kế hoạch và chưa có dự án nào chính thức được thông qua về chợ Bến Thành”.

UBND TPHCM cũng chưa có quyết định nào về xây mới, đại tu hay duyệt phương án bảo tồn nào của chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành có từ trước khi Pháp chiếm Sài Gòn. Chợ Bến Thành mới được xây dựng xong vào cuối tháng 3/1914.

Năm 1985, UBND quận 1 đã tiến hành đợt sửa chữa lớn toàn bộ chợ, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bên ngoài. Hiện nay, chợ Bến Thành có trên 3.000 hộ kinh doanh với gần 1.500 sạp hàng buôn bán đủ các loại hàng hóa.

MỚI - NÓNG