Chưa rà soát xong xe sang 'núp bóng' quà biếu để trốn thuế

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Phi Hùng (bìa trái) trả lời báo chí ngày 28/12. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Phi Hùng (bìa trái) trả lời báo chí ngày 28/12. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng về việc rà soát, kiểm tra hiện tượng gian lận trong nhập khẩu ô tô diện biếu tặng.

Vụ chống đối tại ga Đồng Đăng: Đang xác minh

Tại buổi họp báo chuyên đề về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2016 ngày 28/12 do Tổng cục Hải quan (TCHQ) tổ chức, ông Nguyễn Phi Hùng – Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Cục ĐTCBL, thuộc TCHQ) cho biết: Năm 2016, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến và địa bàn cả nước vẫn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn  ngày càng tinh vi. Trên tuyến đường bộ, nóng nhất là ma túy, ngoại tệ, tiền giả, pháo, rượu, bia, thuốc lá, đường, gia cầm, đồ gia dụng... Đường biển nóng về buôn lậu xăng, dầu, gỗ, khoáng sản, động thực vật hoang dã,...Còn đường hàng không các đối tượng buôn lậu vũ khí, vàng, điện thoại, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm,...

Mới đây chiều 25/12, tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) lực lượng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ một lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ nghi là hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên tàu khách mang số hiệu DD6 chạy tuyến Đồng Đăng- Hà Nội. Qua kiểm tra, nhiều lô hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, cất giấu trong toa kỹ thuật (toa chuyên dụng).

Tại thời điểm kiểm tra, các lực lượng chức năng đã vấp phải sự chống đối quyết liệt của các chủ hàng nhằm tẩu tán tài sản, ngăn không bị thu giữ.

Được biết, trong khu vực ga Đồng Đăng hiện có 2 lực lượng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa là hải quan thuộc Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng và đội Chống thất thu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại (bao gồm nhiều lực lượng thuộc chi cục Thuế và công an huyện Cao Lộc; Đồn Biên phòng Hữu nghị; đội Quản lý thị trường số 2). Vụ việc đang dấy lên nghi ngờ có sự tiếp tay cho hàng lậu.

Ông Nguyễn Phi Hùng cho biết, cơ quan điều tra đang tích cực xác minh, làm rõ.

Xe sang bị truy thu thuế: Đang khiếu nại và xử lý theo thẩm quyền

Tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi liên quan đến việc truy thu thuế, tạm dừng thông quan đối với hàng hóa của các công ty nhập khẩu ô tô chính hãng cũng được các phóng viên đặt ra.

Nói về nguyên nhân khiến Cty CP ô tô Regal (nhà nhập khẩu và phân phối xe Roll-Roycer tại Việt Nam) bị truy thu thuế gần 50 tỷ đồng, bà Nguyễn Thu Nhiễu – Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan cho biết: Do công ty này không kê khai mối quan hệ đặc biệt, không kê khai các khoản giảm giá chiết khấu 14% nên hải quan Hải Phòng đã yêu cầu phải nộp số thuế trên. Hiện công ty đã nộp 1,2 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện các thủ tục khiếu nại theo quy định.

Đối với trường hợp của Cty Tân Thành Đô (đơn vị phân phối xe chính hãng xe Land Rover, Jaguar), hiện Cục Hải quan TP.HCM đã ra quyết định ấn định công ty phải nộp 719 tỷ đồng, song doanh nghiệp chưa nộp và khiếu nại. Trường hợp của Cty CP ô tô Âu châu (Euro Auto, nhà nhập khẩu và phân phối chính thức xe BMW tại Việt Nam) đang bị tạm dừng thông quan các lô hàng nhập khẩu xe ô tô BMW, xem xét khởi tố vụ án, theo bà Nhiễu hải quan vẫn đang tiếp tục làm việc với công ty theo trình tự pháp luật.

Việc Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan Dương Phú Đông bị tạm đình chỉ 15 ngày liên quan đến sai phạm của Cty CP ô tô Âu Châu, ông Nguyễn Duy Thông – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ cho biết: Không chỉ ông Đông mà một số cá nhân khác liên quan trong vụ việc vẫn đang được điều tra, xác minh theo quy định, chưa có kết luận cuối cùng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cũng đã 2 lần giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp rà soát việc nhập khẩu ô tô, các loại tài sản có giá trị khác dạng quà biếu, tặng, nhất là về khai báo trị giá tính thuế hải quan và lợi dụng chính sách để trốn lậu thuế; tổng hợp và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong tháng 12/2016.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo, ông Nguyễn Phi Hùng cho biết hiện chưa có kết quả việc rà soát. Ông Hùng cũng hứa khi nào có kết quả sẽ có một buổi họp báo chuyên đề để trả lời riêng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.