Chưa thể vận hành tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn

Đường đã làm xong nhưng chưa thể lưu thông tuyến đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn .Ảnh: B. Đô
Đường đã làm xong nhưng chưa thể lưu thông tuyến đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn .Ảnh: B. Đô
TPO - Theo đề xuất của Tổng Cty BOT Bắc Giang- Lạng Sơn cho phép các phương tiện lưu thông miễn phí 20 ngày, kể từ hôm nay 5/12 trên tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn. Tuy nhiên do chưa nhận được văn bản đồng ý của Bộ, ngành chức năng nên công việc này chưa thể thực hiện được.

Ông Vũ Minh Hoàng, Tổng giám đốc BOT Bắc Giang- Lạng Sơn cho biết: Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn đã gửi công văn tới UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, đề xuất kế hoạch vận hành thực nghiệm tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, cho phép các phương tiện lưu thông miễn phí từ ngày 5/12 đến 25/12.

Văn bản đề xuất nói trên được đưa ra sau gần 2 tháng thông xe kỹ thuật dự án. Theo đó, người dân có 2 chọn lựa: đi trên tuyến quốc lộ 1A hoặc đi trên tuyến cao tốc.

Chiều 5/11, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hoàng cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa nhận được hồi âm, phúc đáp của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông- Vận tải cũng như UBND tỉnh Lạng Sơn nên việc triển khai lưu thông tuyến đường cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn chưa thành hiện thực.

“Khi được chấp thuận phương án “mở đường”, Công ty BOT Bắc Giang- Lạng Sơn lập tức triển khai, sẵn sàng công tác phục vụ vận hành trên tuyến để đảm bảo an toàn, thuận tiện nhất để phục vụ nhân dân trong dịp đón chào năm mới 2020”. Ông Hoàng khẳng định.

Được khởi công vào tháng 7-2015, Dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng, vận tốc thiết kế là 100 km/h.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.