Chưa tính chuyện tăng giá xăng trong nước

Chưa tính chuyện tăng giá xăng trong nước
Chiều qua 20/6, đại diện hai bộ Tài chính và Thương mại khẳng định vẫn đang theo dõi diễn biến giá xăng dầu trên thế giới chứ chưa tính chuyện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

“Nếu có muốn xem xét chuyện giá cả, lỗ lãi thì cũng phải theo dõi ít nhất một tháng” - vụ trưởng Vụ Chính sách thị trường trong nước (Bộ Thương mại) Hoàng Thọ Xuân khẳng định.

“Với giá dầu thô như ngày 20/6, giá vốn của xăng (khi về đến cảng) bắt đầu bị lỗ 110 đồng/lít, diesel lỗ 2.240 đồng/lít, còn dầu hỏa lỗ 2.540 đồng/lít” - tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Đức tiết lộ.

“Nếu giá dầu tiếp tục giữ ở mức cao hoặc hơn nữa trong khoảng một tháng tới thì sức ép của khoản lỗ do bán dưới “giá vốn” đối với các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu mới thật sự căng thẳng, còn hiện nay vẫn ở mức chịu được” - ông Đức nhận xét.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, việc tăng hay không tăng giá còn phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của ngân sách cũng như tác động của tăng giá nhiên liệu đối với các ngành sản xuất trong nước.    

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.