Chùm nho 30 quả giá hơn 110 triệu đồng, ai dám ăn?

Loại nho Rubi Roman cực đắt.
Loại nho Rubi Roman cực đắt.
Người dân Nhật Bản vừa được chứng kiến kỷ lục mới về giá của trái cây khi một chùm nho 30 quả được bán với số tiền lên tới 5.400 USD.

Đài NHK cho biết, một cặp vợ chồng ở Nhật Bản đã bỏ ra 550 nghìn yên (khoảng 5,4 nghìn USD hay 118 triệu VNĐ) để mua một chùm nho quý đãi khách trong tiệc cưới. Đây là giống nho Rubi Roman được trồng ở quận Ishikawa, miền trung Nhật Bản được coi có chất lượng hảo hạng nhất thế giới.

Chùm nho trên gồm 30 quả và nặng khoảng 800g. Đường kính trung bình mỗi quả nho Rubi Roman ít nhất từ 3cm trở lên. Các phòng cưới sang trọng ở Kanazawa, quận Ishikawa cũng có bán lẻ từng quả nho Rubi Roman với giá 180 USD/quả.

Dù có giá rất cao, nhưng trong cuộc đấu giá được tổ chức hôm qua (5/7) gần 16.000 chùm nho Rubi Roman đã được bán hết, bao gồm cả những chùm chưa chín vẫn còn trên cây.

Nhật Bản là quốc gia có những loài trái cây chất lượng hàng đầu với quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch tỉ mỉ và rất công phu. Chính vì vậy, trái cây ở đây thường có giá cao ngất ngưởng.

Vào tháng 4 vừa qua một cặp xoài ở miền Nam Nhật Bản đã được mua với giá kỷ lục 3.000 USD (khoảng 62 triệu VNĐ). Cùng thời gian đó đó 2 quả dưa hấu cũng được bán với giá 15.000 USD tại thành phố Sapporo.

Theo Theo Khampha
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".