Chứng khoán bán tháo, giảm điểm kỷ lục

TP - Phiên giao dịch hôm qua  5/2 trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho toàn bộ nhà đầu tư khi VN-Index giảm mạnh gần 56 điểm. Cụ thể, VN-Index đóng cửa phiên tại 1,049.33 điểm, giảm 56.33 điểm, tương ứng 5.1%.

Đây là mức giảm điểm mạnh thứ ba trong lịch sử giao dịch chứng khoán Việt Nam, đứng sau phiên giao dịch ngày 24/08/2015 (VN-Index giảm 5.28%) và phiên 08/05/2014 (VN-Index giảm 5.87%). Còn với HNX-Index, mức giảm 4.06% đưa chỉ số này lọt top 10 phiên giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử.

Thị trường trải qua phiên điều chỉnh sâu với 71 mã giảm sàn, trong đó các mã cổ phiếu tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2018 là những mã phải chịu sự điều chỉnh mạnh nhất.  Dự báo của các công ty chứng khoán,  thị trường có thể điều chỉnh tiếp những phiên sắp tới khi tâm lý chung các nhà đầu tư đang rất hoang mang. Bên cạnh tâm lý gần Tết bán mạnh như các năm trước, nhà đầu tư còn bị ảnh hưởng bởi thông tin sẽ điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ lên 60% vào ngày 1/3/2018 thay vì 50% như hiện tại. Nhà đầu tư nên giữ tỷ lệ tiền mặt cao trong khoảng thời gian sát Tết và chỉ tham gia thị trường khi những dấu hiệu hồi phục rõ nét, hạn chế bắt đáy trong thời điểm nhạy cảm.

Hiện, bối cảnh thị trường toàn cầu đang rơi vào tình trạng bán tháo, khởi đầu là thị trường chứng khoán Mỹ và sau đó lan rộng ra các khu vực khác.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.