Chứng khoán bất ngờ đảo chiều

Chứng khoán bất ngờ đảo chiều
TPO - 105 chứng khoán tăng giá và chỉ có duy nhất 1 giảm giá. Chỉ số giá chứng khoán cả 3 đợt khớp lệnh đều tăng, tổng cộng tới 36.92 điểm. VN - Index hôm nay lên 1068.71 điểm, một cú đảo chiều ngoạn mục đến khó tin !

Dường như cú chạm mức cản 1000 điểm phiên 1 sáng qua đã khiến nhiều nhà đầu tư như sực tỉnh đặt câu hỏi: giá phải chăng đã xuống đến ngưỡng đủ để quay đầu đi lên? 

Thay vì ồ ạt bán ra với mức giá sàn, lệnh chào bán đồng loạt các cổ phiếu ngày hôm nay 29/3 đều chung một màu tím với mức giá kịch trần.

Kết thúc phiên toàn thị trường có hơn 8 triệu cổ phiếu khớp lệnh, đạt tổng giá trị trên 959 tỷ đồng. Suốt  quãng 3 phiên giao dịch, cột dư bán luôn rơi vào tình trạng bị vét sạch.

Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm giá

Hôm qua và sáng nay, các TTCK thế giới đồng loạt giảm giá. Kết thúc phiên 28/3, chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq của Mỹ lần lượt giảm 0,46%, 034% và 0,24%. Chỉ số FTSEurofirst 300 của châu Âu cũng giảm 0,61% còn 1.499,83 điểm.

Tại Châu Á, Nikkei của Nhật giảm 0,64%, Hang Seng của Hong Kong giảm 0,78 %, KOSPI của Hàn quốc giảm 0,69%, Straits Times của Singapore giảm 1% và chỉ số hỗn hợp của Thái Lam giảm mạnh 1,4%.

Sáng nay Nikkei và Hang Seng tiếp tục giảm.

Đi kèm với 105 mã chứng khoán tăng giá trong đó có tới 90 mã tăng kịch trần.

Tại sàn Cty chứng khoán Đông Á (Quang Trung- Hà Nội) thay cho vẻ đăm chiêu hàng ngày khi giá cổ phiếu xuống là sự sốt ruột của một số nhà đầu tư  khi những lệnh mua của họ được báo không thành.

Kết thúc phiên, trong khi nhiều người xuýt xoa tiếc bởi “cơ hội mua vào giá sàn tạm trôi qua” thì một số nhà đầu tư do không chịu được “cơn mưa” xuống giá 6 phiên trước vội đẩy đi, nay cứ ngẩn ngơ... buồn tiếc. 

Kết thúc phiên, 5 mã tăng cao nhất phiên đứng đầu là BMC tăng gần kịch trần 4,88% lên 472.000 đồng/cổ phiếu; kế đến là FPT (4,87%), BMP (4,76%), DRC (4,73%) và SJS (3,78%). Cổ phiếu giảm giá chỉ duy nhất rơi vào LGC với mức giảm 1000 đồng còn 73.500 đồng/cổ phiếu; 5 mã khớp lệnh nhiều nhất ngoài hai “anh cả” STB và PPC, quỹ VFMVF1, còn có cả hai nhà REE và VSH, lẽ dĩ nhiên giá tất cả đều tăng.

Tại sàn Hà Nội suốt 2 giờ đồng hồ diễn ra giao dịch, thế trận mua bán của HASTC rơi vào thế “độc diễn” của bên mua khi khói luợng bán ra rất dè dặt.

Kết thúc, HASTC đóng cửa dù chỉ tăng thêm có 2.32 lên 407.50 điểm nhưng có tới 81 chứng khoán  tăng giá trong đó rất nhiều mã tăng kịch trần, 4 chứng khoán không có giao dịch và duy nhất 1 cổ phiếu giảm giá là DTC giảm 5.100 đồng còn 57.000 đồng/cổ phiếu. Toàn thị trường có  hơn 1,7 triệu cổ phiếu được khớp lênh đạt giá trị 262 tỷ đồng.

Thị trường đảo chiều, VN- Index phiên hôm nay đã tăng mạnh hơn những gì giới đầu tư mong đợi.

Tuy là vội vàng nếu cho rằng cơn sốt “lạnh” của thị trường đã qua nhưng dù sao thì sau 7 phiên giảm giá liên tục, màu xanh tím nhấp nháy trên bảng giao dịch hôm nay vẫn đem đến hy vọng mới cho các nhà đầu tư .

MỚI - NÓNG