Chứng khoán châu Á bất ngờ đảo chiều khởi sắc

Chứng khoán châu Á bất ngờ đảo chiều khởi sắc
TPO - Ngày 25/8, thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn tiếp tục “đỏ sàn”, tuy nhiên đã thu hẹp đà giảm. Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đã đồng loạt đảo chiều đi lên.

Sau hơn 3 ngày giá trị thị trường chứng khoán quốc tế bốc hơi hơn 3,3 nghìn tỷ USD khi Trung Quốc quyết định hạ giá đồng nhân dân tệ, hôm nay (25/8), thị trường châu Á đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại. 

Những dấu hiệu của sự phục hồi xuất hiện trong đầu phiên giao dịch mở cửa sáng 25/8 ở các sàn châu Á. Giá cổ phiếu ở các sàn giao dịch thị trường châu Á đã tăng nhẹ sau nhiều ngày chờ đợi. 

Giá cổ phiếu tại Nhật Bản giảm ở phiên mở cửa, song lấy lại được sự ổn định sau đó, trong khi cổ phiếu ở Australia, Hồng Kông, Singapore và Hàn Quốc cũng có mức tăng khiêm tốn.

Trên khắp thị trường châu Á, việc "rơi tự do" trong vài ngày qua đã kết thúc-ngoại trừ ở Trung Quốc, khi mà chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 6,4% ở phiên mở cửa, tiếp nối sự sụt giảm 8,5% một ngày trước đó.

Cuối phiên sáng 25/8, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải vẫn giảm 4,33%, so với mức giảm 6,4% hồi đầu phiên. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,1%, chỉ số Hang Seng của Hong Kong cộng cho mình thêm 1,62%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 2,3%, và chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 1,32%. 

Theo Theo NY Times
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.