Chứng khoán châu Á khởi sắc phiên đầu năm mới

Chứng khoán châu Á khởi sắc phiên đầu năm mới
TPO - Thị trường chứng khoán châu Á đã tăng mạnh trong ngày đầu tuần của Năm mới do tác động tích cực từ Wall Street và kế hoạch kích thích kinh tế trong năm 2009 của Mỹ.

Các nhà đầu tư dường như có được tâm lý tích cực sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama cam kết sẽ có biện pháp hồi phục kinh tế nhanh chóng có thể lên tới 775 tỷ USD.

Tính ra, đây là phiên giao dịch đầu tiên của năm mới ở một số quốc gia tại châu Á, bởi nhiều thị trường trong đó có Nhật Bản đã đóng cửa hôm thứ sáu tuần trước.

Tại Tokyo trong phiên mở cửa năm mới, Nikkei 225 tăng 183,56 điểm tức 2,1% lên 9.043,12 điểm, đây là lần đầu tiên chỉ số này kết thúc trên mức 9.000 điểm kể từ 10/11/2008. 

Còn tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 1,3% lên 15.230,87 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số chính trên thị trường Thượng Hải tăng 2,2% lên 1.860,36 điểm. Các chỉ số cơ bản của thị trường Đài Loan và Thái Lan cũng tăng trên 2%.

Như vậy, thị trường thế giới đã tăng điểm trong những ngày đầu năm mới bất chấp những tin kinh tế tổng kết năm 2008 không mấy khả quan, trong đó đáng chú ý sản xuất của Mỹ, Nhật và Trung Quốc đang giảm.

Trước khi kết thúc năm 2008, nhiều nhà đầu tư đánh giá thị trường sẽ tiếp tục khó khăn trong nửa đầu năm 2009 do doanh thu các hãng và dữ liệu của các nền kinh tế tiếp tục xấu đi.

"Các nhà đầu tư là đang hy vọng vào các biện pháp kích thích nền kinh tế Mỹ", chuyên gia phân tích đầu tư Yutaka Miura của Shinko Securities Co. Ltd đánh giá về phiên tăng điểm đầu tiên của thị trường Tokyo.

Sự tăng điểm cũng diễn ra tại Wall Street ngay trong phiên mở cửa đầu năm 2009 hôm thứ sáu tuần trước. Chỉ số Dow Jones tăng gần 3% vượt qua mức 9.000 điểm lần đầu tiên sau hai tháng.

Giá dầu thô tại châu Á giao tháng 2/2009 tăng 86 cent lên 47,20 USD/thùng. Trước đó, tại New York đã tăng 1,74 USD lên 46,34 USD/thùng do tình hình căng thẳng quân sự tại Gaza và mong chờ OPEC cắt giảm sản lượng.

Tuấn Đức
Theo Reuters

MỚI - NÓNG