Bảng chỉ số chứng khoán tại đường phố Tokyo. Ảnh: AP |
Sự tăng điểm của thị trường châu Á trong suốt tuần qua nhờ các quốc gia trong khu vực cũng như Mỹ liên tiếp có các giải pháp đối phó cuộc khủng hoảng.
Thông tin về các ngân hàng và nền kinh tế đang tốt hơn cũng làm thị trường đi lên.
Rạng sáng nay, các hãng bán lẻ không lồ từ Mỹ như Best Buy và ConAgra Foods cũng thông báo kết quả kinh doanh đầu năm tốt hơn dự đoán.
Ngoài ra, Chính phủ Mỹ đang có hành động để tăng nguồn vốn cho các kế hoạch kích thích kinh tế và các chương trình giải cứu ngân hàng, cũng khuyến khích nhà đầu tư trở lại với thị trường.
Cụ thể, tại Hong Kong chỉ số Hang Seng tăng 10,52 điểm tức 0,1% lên 14.119,50 điểm, trong khi chỉ số S&P/ASX của Australia tăng 0,7% lên 3.672,3 điểm.
Giá dầu thô giao tháng 5/2009 đã giảm 65 cent còn 53,69 USD/thùng trên New York Mercantile Exchange. |
Thị trường Nhật Bản cũng tăng mạnh, Nikkei 225 tăng 9,36 điểm tức 0,1% đóng cửa cuối tuần 8.626,97 điểm. Tính ra, chỉ số này đã tăng 8,6% trong suốt tuần qua, tạo nên tuần tăng điểm lớn nhất kể từ tháng 10/2008.
Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng ngày thứ hai liên tiếp, tăng 0,5% lên 2.374,44 điểm. Tính ra cả tuần tăng 4,1%. Còn thị trường Philippines tăng 2,6%, trong khi chỉ số Sensex của Ấn Độ tăng điểm 0,4% lên 10.039,38 điểm.
Trong khi đó, tại thị trường châu Âu tính đến 18 giờ (giờ VN), các thị trường cơ bản có phản ứng trái chiều nhau. FTSE 100 của Anh tăng 0,2% lên 3.931,10 điểm, trong khi DAX của Đức lại giảm 0,3% còn 4.247,07 điểm và CAC 20 của Pháp giảm 0,3% còn 2.884,07 điểm.
Trước đó rạng sáng nay tại New York, Dow tăng 174,75 điểm tức 2,3% lên 7.924,56 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 12/2. Standard & Poor's 500 tăng 18,98 điểm tức 2,3% lên 832,86 điểm.
Tuấn Đức
Theo AP